EURO 2016: Albania hy vọng vào vòng 1/8 sau chiến thắng lịch sử

Đội tuyển Albania đang có cơ hội vào vòng 1/8 khi có 4 suất đi tiếp dành cho 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.
EURO 2016: Albania hy vọng vào vòng 1/8 sau chiến thắng lịch sử ảnh 1Các cầu thủ Albania mừng chiến thắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đội tuyển Albania đã giành chiến thắng 1-0 trước "đối thủ truyền kiếp" Romania trong lượt trận cuối bảng A EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay (20/6), với pha đánh đầu của Armando Sadiku ở phút 43.

Kết quả này đồng nghĩa với việc họ không chỉ giành chiến thắng lịch sử ở EURO mà còn có cơ hội vào vòng 1/8 khi có 4 suất đi tiếp dành cho 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Gianni De Biasi đã giải thích về việc xếp đội trưởng Lorik Cana ngồi dự bị: “Phải, đó là một lựa chọn khó khăn với tôi. Tôi đã nói với Cana rằng tôi không muốn thay đổi quá nhiều đội hình ra sân so với trận gặp đội tuyển Pháp (trận này Cana không ra sân do bị treo giò vì thẻ đỏ). Tôi đã yêu cầu Cana hy sinh suất thi đấu chính thức cho cầu thủ khác và cậu ấy đã chấp nhận. Cậu ấy là một thủ lĩnh, một cầu thủ có tinh thần đồng đội. Tôi phải ngả mũ trước Cana vì tinh thần và hành động của cậu ấy."

Nói về chiến thắng của Albania trước Romania, ông De Biasi cho biết: “Chúng tôi không có nhiều cơ hội, nhưng các cầu thủ đã chơi bóng bằng quyết tâm mạnh mẽ và trí óc của mình. Chúng tôi dự kiến rằng Romania sẽ có khởi đầu mạnh mẽ. Albania đã chơi phòng ngự tốt vào hôm nay. Chúng tôi đã phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp các khoảng trống và sau đó thực hiện những pha phản công."

Sau 3 trận, Albania có 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 1-3 (-2). Số điểm của họ hiện hơn 3 đội đang tạm thời xếp thứ 3 ở các bảng khác là Bồ Đào Nha (bảng F, 2 điểm), Cộng hòa Séc (bảng D, 1 điểm) và Thụy Điển (bảng E, 1 điểm). Albania sẽ phải đợi cho đến khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng EURO 2016 kết thúc để biết họ có cơ hội giành vé đi tiếp hay không.

“Đầu tiên, chúng tôi phải chuẩn bị như thể chúng tôi phải thi đấu vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ xem các đội khác thi đấu. Nếu Albania giành vé vào vòng 1/8, chúng tôi có thể gây khó khăn cho các đội bóng khác, thậm chí cả các đội là ứng cử viên” - ông Biasi nói.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Romania Anghel Iordanescu tỏ ra buồn rầu sau khi đội tuyển của mình đã bị loại khỏi EURO 2016: “Thật khó để cho rằng các cầu thủ của tôi không thi đấu cố gắng để giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu tốt trước Pháp và Thụy Sĩ. Nhưng trận thua trước Albania là một thất bại đau đớn cho Romania”.

Theo luật xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì thứ tự của họ được phân định dựa theo các tiêu chí là hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, thành tích đối đầu, thành tích fair-play (số thẻ phạt), bảng xếp hạng UEFA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục