EURO 2016: Cổ động viên nước nào "chịu chơi" nhất?

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, chỉ có 6% người Bỉ sẵn sàng mở hầu bao để mua vé xem trận chung kết EURO 2016 nếu đội tuyển Bỉ có mặt.
EURO 2016: Cổ động viên nước nào "chịu chơi" nhất? ảnh 1Các cổ động viên của đội tuyển Bỉ. (Nguồn: worldsoccer.com)

Mua một chiếc áo có in hình đội bóng mình yêu thích, một chiếc kèn vuvuzela hay một đôi sừng gắn lên xe hơi ? Năm 2014 khi vòng chung kết bóng đá thế giới diễn ra tại Brazil, ngân hàng Hà Lan, ING tính toán rằng một ngân sách tiết kiệm mà người dân Bỉ chi cho bóng đá với mức trung bình là 12 euro, tức gấp đôi so với người láng giềng Hà Lan khi người dân nước này chỉ dám chi khoảng 5 euro.

Thế nhưng, 2 năm trôi qua, tình yêu đối với mầu áo đen-vàng-đỏ cũng có giới hạn, theo nghiên cứu mới đây của ngân hàng ING trên toàn châu Âu.

Với câu hỏi: "Bạn có sẵn sàng chi 1% tiền lương hàng năm để đội bóng yêu thích của bạn đoạt chức vô địch Euro 2016 không?" chỉ có 8% người Bỉ có câu trả lời quả quyết là "có."

Trong khi đó, chỉ 4% người dân Luxembourg dám mở hầu bao. Tỷ lệ này là 12% đối với người Tây Ban Nha, 14% đối với người Đức, 16% đối với người Italy và Pháp.

Ngược lại, người dân các quốc gia Đông Âu, nơi thu nhập thấp hơn nhiều so với các quốc gia Tây Âu, lại sẵn sàng "hy sinh" vì trái bóng tròn. Có tới 33% người Rumania, 42% người Ba Lan và đặc biệt 54% người Thổ Nhĩ Kỳ không ngại ngần chi những khoản tiền lớn để cổ vũ đội bóng yêu thích của mình.

Nếu như không phải tiền mà là hành động khác, ví dụ các cổ động viên liệu có sẵn sàng rời bỏ điện thoại di động của mình trong 1 tháng để có kết quả tương tự, tức là đội bóng yêu thích của họ đoạt chiến thắng? Về phương diện này, người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng đầu với 42% câu trả lời tích cực. Và chỉ có 18% người Bỉ nói rằng họ sẵn sàng làm điều này.

Một sự miễn cưỡng cũng được ghi nhận ngay cả khi cơ hội hiếm hoi khiến cổ động viên được vào sân cỏ dự trận chung kết với các cầu thủ thần tượng của họ. Nếu như các Quỷ đỏ có mặt tại trận chung kết và người hâm mộ có thể tự tặng cho mình những tấm vé để xem các cầu thủ thi đấu thì có tới 69% cổ động viên của Eden Hazard khước từ đề xuất này.

Chỉ có 6% chấp nhận chi hơn 100 euro để có thể có được những "hạt vừng quý báu" đưa đội bóng của mình đến chức vô địch. Không có gì ngạc nhiên khi 23% người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ không ngại ngần rút 200 euro và hơn thế để có mặt trên khán đài cổ vũ cho Arda Turan và những đồng đội của anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục