EURO 2016: Dàn hào thủ hy vọng giúp Bỉ đổi màu huy chương

Nhìn vào đội hình mà huấn luyện viên Marc Wilmots mang tới EURO 2016, cộng với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA hiện nay thì đội tuyển Bỉ thực sự là một ứng cử viên cho chức vô định.
EURO 2016: Dàn hào thủ hy vọng giúp Bỉ đổi màu huy chương ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Bỉ. (Nguồn: ESPN)

Từ sáu năm trước, những Eden Hazard, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, hay Moussa Dembélé, Axel Witsel cho đến Marouane Fellaini, đều đã được coi là những cái tên đáng thèm khát cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào.

Sau sáu năm, hầu hết những hào thủ này vẫn là trụ cột của đội tuyển Bỉ.

Ngoài ra, những cầu thủ trẻ hơn, như Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Radja Nainggolan hay Divock Origi gia nhập đội hình cũng khiến sức mạnh của "Bầy Quỷ Đỏ" càng được củng cố.

Nhìn chung, nếu nhìn vào đội hình mà huấn luyện viên Marc Wilmots mang tới EURO 2016, cộng với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA hiện nay thì đội tuyển Bỉ thực sự là một ứng cử viên cho chức vô định của giải đấu năm nay, bất chấp việc họ đã phải vắng mặt ở cả ba kỳ EURO gần nhất.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng trung vệ đội trưởng Vincent Kompany do chấn thương sẽ là một mất mát không hề nhỏ đối với hàng phòng ngự của Bỉ.

Thành tích của đội tuyển Bỉ tại Worrld Cup 2014, giải đấu lớn gần đây nhất, là dừng chân ở tứ kết trước đội tuyển Argentina, đội sau đó giành ngôi Á quân. Mặc dù không đạt thứ hạng cao, song đội tuyển Bỉ đã trình diễn một lối chơi khá xuất sắc ở giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Với bộ khung không có nhiều thay đổi, ngoại trừ sự vắng mắt đáng tiếc của cặp trung vệ Vincent Kompany và Nicolas Lombaerts, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng ở một đội hình có đủ độ chín và kinh nghiệm trận mạc.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Marc Wilmots vẫn còn đó những nỗi lo. Việc bố trí hàng phòng ngự là một bài toán khó khi ông không còn nhiều sự lựa chọn trong tay. Thêm vào đó, thủ thành Courtois cũng đã có một mùa giải không thể gọi là thành công cùng câu lạc bộ Chelsea ở Giải ngoại hạng Anh.

Bên cạnh đó, việc vắng Vincent Kompany không chỉ khiến đội tuyển Bỉ mất đi một trung vệ tầm cỡ thế giới mà còn mất một thủ lĩnh thực thụ. Chiếc băng đội trưởng có thể được trao cho Eden Hazard, song cũng như Courtois, Hazard cũng vừa có một mùa giải đáng quên ở Chelsea, mà thực tế tiền vệ này chỉ được đánh giá cao ở kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật chứ chưa thể là một thủ lĩnh có khả năng vực dậy tinh thần của toàn đội.

Rõ ràng với một đội hình khá mạnh, nên dù phải ở cùng bảng với Italy và Thụy Điển, khả năng đi tiếp và tiến sâu của đội tuyển Bỉ là rất cao.

Tuy nhiên, người hâm mộ còn kỳ vọng "Bầy Quỷ Đỏ" sẽ đổi được màu huy chương, cải thiện được thành tích đứng thứ hai tại EURO 1980 ở Italy./.

Danh sách đội tuyển Bỉ:

Thủ môn: Thibaut Courtois (Chelsea), Jean-François Gillet (Mechelen), Simon Mignolet(Liverpool).

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Tottenham), Laurent Ciman (Montreal), Jason Denayer (Galatasaray), Christian Kabasele (Genk), Jordan Lukaku (Oostende), Thomas Meunier (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Tiền vệ: Yannick Carrasco (Atlético), Kevin De Bruyne ( Manchester City), Mousa Dembélé (Tottenham), Marouane Fellaini ( Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Radja Nainggolan (AS Roma), Axel Witsel (Zenit).

Tiền đạo: Michy Batshuayi (Marseille), Christian Benteke (Liverpool), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Divock Origi (Liverpool).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục