EURO 2016: "Gấu Nga" khó đứng vững trước nanh vuốt "Tam sư"

Đội tuyển Nga đã có nhiều tiến bộ sau sự ra đi của huấn luyện viên Fabio Capello, tuy nhiên phong độ của họ trong thời gian gần đây là khá thất vọng.
EURO 2016: "Gấu Nga" khó đứng vững trước nanh vuốt "Tam sư" ảnh 1Rooney hứa hẹn sẽ có một trận đấu bùng nổ. (Nguồn: GETTY)

Trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng B Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016 sẽ là cuộc so tài giữa "Sư tử" Anh và "Gấu" Nga trên sân vận động Stade Velodrome ở thành phố Marseille.

Không như những mùa giải trước, năm nay rất nhiều người hy vọng đội tuyển Anh sẽ tiến xa tại EURO 2016. Thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson đang có một phong độ cực kì xuất sắc sau khi vượt qua vòng đấu bảng mà không để thua trận nào.

Sau vòng loại, "Tam Sư" cũng chọn nhiều đối thủ mạnh để thi đấu giao hữu và đã giành chiến thắng trước Pháp và Đức. Hơn nữa, các tuyển thủ Anh đều có màn trình diễn ấn tượng tại giải quốc nội, chính vì vậy người hâm mộ "Tam Sư" đang rất lạc quan về đội tuyển.

Tại EURO 2016, Anh là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khi sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc đang "làm mưa làm gió" trên mọi đấu trường châu lục. Chính vì vậy, nhân sự không phải là vấn đề của "Tam Sư", tuy nhiên vẫn sẽ có rất nhiều thứ khiến huấn luyện viên Roy Hodgson phải đau đầu. Hàng phòng ngự - điểm yếu nhất của đội tuyển Anh, là vấn đề số 1.

Ông Hodgson chỉ mang theo 7 cầu thủ cho hàng thủ, điều này có nghĩa là nếu như một trong số đó gặp chấn thương thì Anh sẽ chịu tổn thất rất lớn cho những vòng đấu sau.

Một vấn đề khác là Wayne Rooney - người đội trưởng "công thần" của đội tuyển. Huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ phải nghĩ cách sắp xếp vị trí cho "gã Shrek" để cầu thủ đang ở sườn dốc sự nghiệp này phát huy khả năng của mình và không làm vướng chân hai ngôi sao trên hàng công là Jamie Vardy và Harry Kane.

Ông Roy Hodgson nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình 4-3-1-2 ưa thích, tuy nhiên các cầu thủ có thể linh hoạt chuyển sang các sơ đồ khác như 4-3-3 hay 4-4-2 nếu cần thiết. Đội trưởng Wayne Rooney sẽ được xếp đá lùi xuống hàng tiền vệ để nhường chỗ cho hai ngôi sao trên hàng công là Jamie Vardy và Harry Kane. Tại hàng tiền vệ, Dele Alli và James Milner sẽ hỗ trợ từ hai cánh, trong khi Eric Dier đảm nhận vai trò điều phối bóng từ trung tâm. Trung vệ kì cựu Chris Smalling sẽ chỉ huy hàng phòng ngự khá mong manh của "Tam sư."

Đội tuyển Nga đã có nhiều tiến bộ sau sự ra đi của huấn luyện viên Fabio Capello, tuy nhiên phong độ của họ trong thời gian gần đây là khá thất vọng. Tân huấn luyện viên Leonid Slutsky đã giúp Nga giành được suất tham dự EURO với số điểm tối đa tại 4 trận vòng loại cuối cùng, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển và Montenegro. Tuy nhiên trái ngược với Anh, đội tuyển Nga thi đấu khá tệ ở những trận giao hữu trước giải khi không giành được nổi một chiến thắng trong 3 trận cuối cùng.

Chấn thương là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với đội tuyển Nga hiện nay. Ngay trước giải, Nga đã mất đi trụ cột Alan Dzagoev do gãy xương bàn chân. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi một tiền vệ xuất sắc khác là Igor Denisov cũng đã phải rời đội tuyển vì lí do tương tự. Có thể thấy, tuyến giữa của những chú "gấu Nga" đang bị một lỗ hổng nghiêm trọng.

Không có nhiều lựa chọn trên hàng công nên huấn luyện viên Leonid Slutsky sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thường thấy, với tiền đạo Artyom Dzyuba chơi cao nhất trên hàng công. Hai nhân tố khác có thể gây đe doạ cho hàng thủ đội tuyển Anh là Fyodor Smolov và Aleksandr Kokorin sẽ chơi thấp hơn ở hai cánh, tạo nên một bộ ba tấn công hình tam giác. Dưới hàng phòng ngự, bộ đôi trung vệ kì cựu Sergei Ignashevich và Vasili Berezutski sẽ phải hết sức nỗ lực để giữ sạch lưới cho đội tuyển Nga.

Với đội hình toàn những ngôi sao thi đấu xuất sắc trên mọi mặt trận, đội tuyển Anh sẽ không gặp nhiều khó khăn để có thể giành một chiến thắng ngay ngày ra quân. Nga là một đối thủ không dễ chịu với hàng phòng ngự có phong độ ổn định, tuy nhiên rất khó để họ có thể đứng vững trước những đợt tấn công vũ bão của "Tam Sư".

Dự đoán: Anh thắng 2-0

Dự kiến đội hình:

Anh: Hart; Rose; Smalling; Cahill; Walker; Dier; Milner; Alli; Vardy; Kane; Rooney.

Nga: Akinfeev; Kombarov, Berezutski, Ignashevich, Smolnikov; Glushakov; Ivanov; Shatov; Smolov; Kokorin; Dzyuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục