EURO 2016: Nga triệu Đại sứ Pháp về vụ 43 cổ động viên bị bắt

Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ những cổ động viên Nga đang di chuyển từ Marseille tới Lille.
EURO 2016: Nga triệu Đại sứ Pháp về vụ 43 cổ động viên bị bắt ảnh 1Cổ động viên Nga bị cảnh sát giữ trên xe buýt. (Nguồn: Daily Star)

Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Pháp tại Moskva Jean-Maurice Ripert về việc 43 cổ động viên Nga bị bắt giữ tại miền Nam nước Pháp sau khi xảy ra các vụ bạo lực đường phố ở Marseille.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ những cổ động viên Nga đang di chuyển từ Marseille tới Lille, đặc biệt là dùng những biện pháp phân biệt đối xử đối với công dân Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc nhà chức trách Pháp đã không thông báo cho các nhân viên ngoại giao về việc bắt giữ 43 cổ động viên trên trong nhiều giờ, đồng thời cảnh báo việc gia tăng những hành động chống Nga có thể sẽ làm tăng căng thẳng trong các mối quan hệ Nga-Pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi hành động của cảnh sát Pháp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Trước đó, ngày 11/6, trong trận mở màn bảng B tại Euro 2016, cổ động viên Nga và Anh đã xô xát tại thành phố Marseille. Cảnh sát Pháp phong tỏa chiếc xe buýt chở cổ động viên Nga tại một khách sạn gần thành phố Marseille và bắt những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục