EURO 2016: Những điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển Bỉ

Hàng tấn công của Bỉ đang có một hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng với trung bình hơn hai bàn mỗi trận trong 10 trận gần đây nhất.

Tại vòng chung kết EURO 2016, Bỉ nằm ở bảng E cùng với Italy, Thụy Điển và Cộng hòa Ireland.

EURO 2016: Những điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển Bỉ ảnh 1Các cầu thủ Bỉ đang rất tự tin bước vào EURO 2016. (Nguồn: Getty Images)

Hàng tấn công của Bỉ đang có một hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng với trung bình hơn hai bàn mỗi trận trong 10 trận gần đây nhất. Điều này khiến người ta kỳ vọng "Quỷ đỏ" sẽ có thể tiến xa tại giải đấu năm nay.

Sau đây là những điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển này:

1. Lần đầu vươn lên đứng đầu thế giới

Bỉ lần đầu tiên vươn lên đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hồi tháng 11/2015, tiếm ngôi Argentina, sau chiến thắng 3-1 ở vòng loại EURO 2016.

Từ việc xếp thứ 71 trên bảng xếp hạng hồi tháng 6/2007, “Bầy quỷ đỏ” chỉ mất chưa đầy 10 năm để vươn lên đứng thứ nhất. Bỉ đã trở thành đội bóng thứ 8 đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA kể từ khi hệ thống xếp hạng này ra đời năm 1993.

2. Chạy đua về số lần ra sân

Jan Ceulemans là cầu thủ có thành tích ra sân nhiều nhất đội tuyển Bỉ với 96 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cựu tiền vệ từng gắn bó với hai câu lạc bộ Leirse và Brugge này đã giúp Bỉ giành vị trí á quân tại EURO 1980, sau thất bại 1-2 trong trận chung kết trước Tây Đức tại Rome (Italy).

Ceulemans cũng từng thi đấu ở ba kỳ World Cup; ở kỳ World Cup 1986 ở Mexico, Bỉ đã vào đến Bán kết trước khi chịu thất bại trước Argentina - nhà vô địch kỳ World Cup năm đó.

Tiền vệ kỳ cựu Timmy Simons - hiện đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế - là người bám đuổi sát nhất kỷ lục này với 93 lần ra sân. Hai trung vệ Jan Vertonghen và Vincent Kompany, với số lần ra sân lần lượt là 76 và 72, cũng đang được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục trên.

3. Thảm họa Heysel

Thảm họa đã xảy ra tại sân vận động quốc gia Bỉ năm 1985, khiến 39 cổ động viên thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tại trận chung kết cúp C1 giữa hai câu lạc bộ Liverpool (Anh) và Juventus (Italy), một bức tường của sân vận động đã đổ xuống khi các cổ động viên hai bên đang xảy ra đụng độ.

Trong số những người thiệt mạng ở Brussels có 32 người Italy, 4 người Bỉ, 2 người Pháp, và 1 người Bắc Ireland. Sân vận động này sau đó đã được xây lại và lấy tên theo Vua Baudouin. Đây cũng là nơi diễn ra trận khai mạc EURO 2000.

4. Huy chương vàng Olympic 1920

Bỉ là nước chủ nhà Đại hội thể thao thế giới Olympic 1920 ở Antwerp và giành được huy chương vàng ở nội dung bóng đá nam.

 ​

Nước chủ nhà Bỉ được đặc cách qua vòng bảng, sau đó vượt qua Tây Ban Nha ở Tứ kết và tiếp tục vượt qua Hà Lan ở Bán kết.

Tại trận chung kết trước Czechoslovakia, Robert Coppee ghi bàn từ chấm 11m ở phút thứ 6 và Henri Larnoe ghi bàn thắng thứ hai ở phút 30, các cầu thủ Czechoslovakia đã đồng loạt rời khỏi sân nhằm phản đối các quyết định của trọng tài John Lewis, 65 tuổi.

Czechoslovakia đã bị xử thua sau khi yêu cầu đá lại trận chung kết của họ bị từ chối và theo đó, Bỉ giành được huy chương vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục