EURO 2016: Ukraine khó có thể làm nên chuyện lớn trước Ba Lan

Trước một Ba Lan mạnh hơn về mọi mặt, mục tiêu duy nhất của Ukraine trong trận đấu trên ​sân vận động State Velodrome tại Marseille sẽ là tri ân những người hâm mộ.
EURO 2016: Ukraine khó có thể làm nên chuyện lớn trước Ba Lan ảnh 1Các cổ động viên Ukraine. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trước một Ba Lan mạnh hơn về mọi mặt, mục tiêu duy nhất của Ukraine trong trận đấu trên ​sân vận động State Velodrome tại Marseille sẽ là tri ân những người hâm mộ.

Huấn luyện viên Mykhaylo Fomenko có lẽ vẫn đặt những câu hỏi “vì sao” sau thất bại 0-2 trước Bắc Ireland, một trận đấu đáng ra họ phải giành chiến thắng khi đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng. Với hai trận thua liên tiếp, Ukraine khó có thể thoát khỏi vị trí cuối cùng của bang đấu, ngay cả khi họ giành chiến thắng trước Ba Lan.

Trong trận đấu danh dự này, Mykhaylo Fomenko có trong tay đội hình mạnh nhất khi không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Tuy nhiên, ông sẽ buộc phải có những thay đổi sau hai màn trình diễn nghèo nàn của các học trò. Về phía Ba Lan, đội bóng của Adam Nawalka chỉ cần 1 trận hòa để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, nếu Bắc Ireland giành chiến thắc trước Đức, Ba Lan nhiều khả năng sẽ xếp thứ 3. Vì vậy, mục tiêu của “Đại bàng trắng” chắc chắn là một chiến thắng để không cần quan tâm đến kết quả ở cặp đấu còn lại.

Thủ thành Wojcjech Szczesny vẫn chưa bình phục chấn thương đùi sau trận đấu với Bắc Ireland, song các cổ động viên Ba Lan không cần phải lo lắng khi Fabianski vẫn thể hiện được phong độ tốt. Huấn luyện viên Adam Nawalka cũng không có lý do gì để thay đổi đội hình đã có một trận đấu tuyệt hay trước những nhà đương kim vô địch thế giới, ngoài việc Grosicki có thể phải nhường chỗ cho tài năng trẻ Bartosz Kapustka.

Trước thềm giải đấu, Ukraine có màn khởi động ấn tượng khi giành chiến thắng 5 trong 6 trận, tuy nhiên các đối thủ của họ đều là những đội bóng tí hon như Cyprus, Albania hay có phong độ không tốt như Romania, Slovenia. Dù sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, đội bóng của Mykhaylo Fomenko thường không thể hiện được bản lĩnh trước các đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn.

Một chiến thắng dễ dàng cho Ba Lan là điều có thể dự đoán trước khi mà “Đại bàng trắng” đã vượt qua thử thách khó lường Bắc Ireland và còn cầm hòa Đức, đội bóng mạnh nhất bảng. Ukraine và Ba Lan là đồng chủ nhà của kỳ EURO 4 năm về trước. Nhưng tại nước Pháp mùa Hè này, chỉ có Ba Lan là đội bóng xứng đáng đi tiếp và phá bỏ "lời nguyền" không vượt qua được vòng bảng./.

Đội hình dự kiến:

Ukraine:
Pyatov – Shevchuk, Rakitskiy, Khacheridi, Fedetskiy – Stepanenko, Sydorchuk – Konoplyanka, Kovalenko, Yarmolenko – Zozulya.

Ba Lan:
Fabianski – Jedrzejczyk, Pazdam, Glik, Piszczek – Grosicki, Maczynski, Krychowiak, Blaszczykowski – Milik, Lewandowski.

Dự đoán kết quả: Ba Lan 2-0 Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục