EURO 2020: 'Quỷ đỏ' sẽ khởi đầu ra sao khi vắng bóng 2 trụ cột chính?

Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: “Quỷ đỏ” sẽ thế nào nếu không có Kevin De Bruyne - người vừa trải qua phẫu thuật mắt trái - và Axel Wistel - hiện chưa hồi phục sau chấn thương gót chân nghiêm trọng?
EURO 2020: 'Quỷ đỏ' sẽ khởi đầu ra sao khi vắng bóng 2 trụ cột chính? ảnh 1Thibaut Courtois đang ở phong độ đỉnh cao trong nhiều tháng qua. (Nguồn: twitter)

Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ sẽ mở màn chiến dịch Vòng chung kết EURO 2020 với trận ra quân gặp đội tuyển Nga vào lúc 2 giờ sáng 13/6 tại thành phố St. Petersburg (Nga).

Trước trận đấu này, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: “Quỷ đỏ” sẽ phải làm gì nếu không có Kevin De Bruyne - người vừa trải qua phẫu thuật mắt trái - và Axel Wistel - hiện chưa hồi phục thể lực sau chấn thương gót chân nghiêm trọng?

Liệu EURO này có phải là một giải đấu vẻ vang với đội tuyển Bỉ? “Quỷ đỏ” liệu có thể đoạt cúp như đánh giá của nhiều chuyên gia bóng đá?

Sân vận động ở thành phố St.Petersburg là nơi Bỉ đã thất bại đau đớn trước Pháp ở Bán kết World Cup 2018, nhưng cũng là nơi chứng kiến “Quỷ đỏ” giành vị trí thứ 3 chung cuộc của World Cup 2018.

Sáng 13/6, cũng tại sân vận động này, đội tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương EURO 2020.

[EURO 2020: Cuộc đua giữa những ứng cử viên vô địch]

Đối đầu với “gấu Nga” trong trận ra quân, hàng thủ của đội tuyển Bỉ có thể trông cậy vào Thibaut Courtois đang ở phong độ đỉnh cao trong nhiều tháng qua.

Trong khi đó, hàng thủ của đội tuyển Bỉ có hậu vệ Jan Vertonghen - cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất lịch sử bóng đá Bỉ với 127 lần khoác áo đội tuyển, cùng Toby Alderweireld và Jason Denayer.

Ở hàng tiền vệ, Youri Tielemans được coi là chỗ dựa chắc chắn của toàn đội và đá cặp với anh nhiều khả năng sẽ là Leander Dendoncker - người được huấn luyện viên Martinez khen ngợi về sự đa năng.

Ở tuyến trên, Romelu Lukaku dự kiến sẽ phối hợp với Dries Mertens bên cánh phải. Trong khi đó, Eden Hazard chưa chắc chắn sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với đội tuyển Nga do anh bị chấn thương đùi.

Hiện, Bỉ đang có thành tích bất bại trong những lần đối đầu với Nga, trong đó có 5 trận thắng và 2 trận hòa.

Tại vòng loại EURO 2020, Bỉ đứng đầu bảng I với thành tích đạt tối đa 30 điểm, hơn đội thứ 2 là Nga 6 điểm.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Nga dự EURO, trong khi với Bỉ là lần thứ 2 liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục