Euro giả lưu hành trên thị trường ngày càng nhiều

Lượng tiền euro giả lưu hành trên thị trường quốc tế bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng tới 17% so với 6 tháng trước đó.
Ngày 13/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết lượng tiền euro giả lưu hành trên thị trường quốc tế bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng tới 17% so với 6 tháng trước đó.

Theo ECB, trong nửa đầu năm 2009, số tờ euro giả mà các nhà chức trách châu Âu phát hiện và tịch thu là 413.000 tờ, trong đó tờ có mệnh giá 20 euro chiếm tỉ lệ cao nhất (48,5%), tiếp theo là tờ mệnh giá 50 euro (34%) và tờ 100 euro (13,5%).

Tiền euro giả bị phát hiện chủ yếu ở 16 nước thuộc khu vực đồng euro (hơn 98%).

Đầu tháng 7, cảnh sát Bulgaria và Ba Lan đã phát hiện một đường dây làm tiền euro giả ở Bulgaria, bắt giữ 17 người liên quan và thu giữ một số lượng lớn đồng euro giả với các mệnh giá 100, 200 và 500 euro, tổng trị giá 16 triệu euro./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục