Europol cảnh báo mối đe dọa khủng bố của IS tại châu Âu

Trong tương lai gần, IS có thể sẽ thực hiện các vụ tấn công mới vào châu Âu, nhiều khả năng sẽ nhằm vào những quốc gia là thành viên của liên quân do Mỹ cầm đầu đang tham chiến ở Syria và Iraq.
Europol cảnh báo mối đe dọa khủng bố của IS tại châu Âu ảnh 1Pháp tăng cường an ninh. (Nguồn: AP)

Theo các hãng tin AP và AFP, trong một báo cáo công bố ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho hay, trong tương lai gần, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sẽ thực hiện các vụ tấn công mới vào Liên minh châu Âu (EU), nhiều khả năng sẽ nhằm vào những quốc gia là thành viên của liên quân do Mỹ cầm đầu đang tham chiến chống tổ chức Hồi giáo cực đoan này tại Syria và Iraq.

Báo cáo trên nêu rõ: "Các đánh giá từ một số cơ quan tình báo chỉ ra rằng hàng chục phần tử do IS chỉ đạo hiện nay có thể đang có mặt tại châu Âu và có khả năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố."

Báo cáo trên nhấn mạnh các cuộc tấn công thánh chiến nhằm vào các nước thành viên EU hiện chưa liên quan đến "việc sử dụng chất nổ có khối lượng lớn, tự chế hoặc quân sự trong những thiết bị nổ tự tạo gắn trong xe" như tại Syria và Iraq, song ở một thời điểm nào đó trong tương lai, các phần tử khủng bố hoạt động tại châu Âu có thể sẽ áp dụng phương thức này, do chúng thường có xu hướng mô phỏng các hình thức tấn công tại Trung Đông.

Cũng theo báo cáo trên, năm 2015, các lực lượng an ninh châu Âu đã bắt giữ 667 nghi can tham gia các hoạt động Hồi giáo thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục