Europol lo ngại số vụ khủng bố ở châu Âu tăng nhanh

Europol cho biết có tổng cộng 219 vụ tấn công khủng bố xảy ra tại 27 nước thành viên EU trong năm ngoái, khiến 17 người thiệt mạng.
Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 25/4 cho biết số vụ tấn công khủng bố tại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng mạnh trong năm ngoái, đồng thời cảnh báo các cuộc xung đột tại Syria và Mali khiến hai nước này đang trở thành địa bàn nuôi dưỡng tiềm năng cho các phần tử khủng bố trong tương lai.

Trong báo cáo "Khủng bố ở EU và xu thế," Europol cho biết đã có tổng cộng 219 vụ tấn công khủng bố xảy ra tại 27 nước thành viên EU trong năm ngoái, khiến 17 người thiệt mạng. Cơ quan này cho rằng mối đe dọa khủng bố tại châu Âu vẫn rất mạnh và đa dạng.

Tình hình bất ổn tại Mali đòi hỏi phải có sự cảnh giác lớn vì nơi đây có thể trở thành điểm đến lý tưởng của những kẻ cuống tín tôn giáo. Chúng sẽ trở thành mối đe dọa lớn khi quay trở lại châu Âu. Tương tự như vậy với Syria, rất nhiều công dân châu Âu đã du lịch tới nước này giữa lúc xuất hiện các tổ chức Hồi giáo cực đoan có liên hệ mới mạng lưới khủng bố al-Qeada đang gia tăng hoạt động tại đây.

Điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerckhove mới đây cho biết số thanh niên thuộc các nước EU tới Syria đã lên tới "hàng trăm người" và đây chính là hiểm họa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu.

Theo Europol, vụ tấn công khủng bố đấm máu nhất xảy ra tại EU năm 2012 là tại Pháp khi một tay súng Hồi giáo người Pháp gốc Angiêri tiến hành vụ thảm sát giết chết 7 người trong vòng 10 ngày ở thành phố Toulouse và vùng lân cận hồi tháng 3.

Sau đó, hồi tháng 7, năm du khách Israel và một người Bỉ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt chở người Israel tại sân bay Burgas, Bulgaria. Vụ khủng bố này được cho là có liên quan đến phong trào Hezbollah ở Lebanone./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục