Europol triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Hà Lan

Theo Europol, băng nhóm này đã gửi liên kết đến một trang web ngân hàng giả mạo để lấy thông tin chi tiết của nạn nhân, chiếm đoạt hàng triệu euro và sau đó xóa tài khoản của họ.
Europol triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Hà Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: amlintelligence.com)

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm bị tình nghi đánh cắp hàng triệu euro thông qua hình thức lừa đảo trực tuyến ở Bỉ và Hà Lan.

Theo Europol, băng nhóm này đã gửi liên kết đến một trang web ngân hàng giả mạo để lấy thông tin chi tiết của nạn nhân và sau đó xóa tài khoản của họ.

[Cảnh sát châu Âu đánh sập hệ thống phát tán FluBot]

Điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này đã đánh cắp hàng triệu euro từ các nạn nhân thông qua hình thức lừa đảo này.

Cảnh sát đã bắt giữ 9 người và tiến hành khám xét 24 ngôi nhà ở Hà Lan, thu giữ nhiều súng ống, đạn dược, trang sức, thiết bị điện tử, tiền mặt và tiền điện tử.

Chiến dịch này có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát Bỉ và Hà Lan.

Cảnh sát hiện cũng đang điều tra khả năng các thành viên của băng nhóm trên liên quan đến các vụ buôn ma túy và vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục