Eurostat: Châu Âu đã thoát khỏi suy thoái kinh tế

Theo báo Le Monde của Pháp, châu Âu, đặc biệt là các nước trong khu vực đồng euro, đã thoát khỏi suy thoái trong quý III/2009.
Theo báo Le Monde của Pháp số ra ngày 15/11, châu Âu, đặc biệt là các nước trong khu vực đồng euro, đã thoát khỏi suy thoái kinh tế trong quý III/2009.

Đánh giá của Cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 13/11 cho thấy sau 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 16 nước trong khu vực đồng euro đã tăng 0,4% trong quý III năm nay.

Trong toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), tăng trưởng đã đạt mức 0,2% so với quý trước. Kết quả này khẳng định kịch bản về sự hồi phục từng bước của nền kinh tế EU.

Tuy nhiên, nền kinh tế châu Âu vẫn dễ bị tổn thương bởi mức hồi phục tăng trưởng không đều giữa các nước trong EU. Hai đầu tàu kinh tế của khối này là Pháp và Đức đạt tăng trưởng dương ngay từ quý II.

Tiếp sau là các nước Italy (0,6%), Hà Lan (0,4%) và phần lớn các nước Trung Âu. Ngược lại, Anh với mức tăng trưởng -0,4% và Tây Ban Nha (-0,3%) đã không thể vượt qua được hai cú sốc do cuộc khủng hoảng tài chính và bất động sản gây ra.

Trong các dự báo công bố vào đầu tháng 11, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra dự đoán về mức tăng trưởng của EU là 0,7% vào năm 2010, khả quan hơn so với dự báo tăng trưởng âm cách đây 6 tháng.

EC cho rằng chỉ số về lòng tin, các số liệu kinh tế cũng như các tín hiệu phục hồi kinh tế ngày càng trở nên rõ ràng từ mùa hè 2009.

Tuy nhiên, mức tiêu dùng của người châu Âu còn yếu do họ trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng.

Tỷ lệ thất nghiệp có thể vượt quá 10% số người lao động từ nay đến cuối năm 2010, trong khi con số này tính đến cuối năm 2008 là 7%.

Các chuyên gia ngân hàng Pháp Crédit Agricole cho rằng cần phải có thời gian để sự phục hồi kỹ thuật này tác động đến vấn đề việc làm và đầu tư nội địa nhằm khai thông hệ thống tương hỗ tăng trưởng.

Theo ông Joaquin Almunia, Ủy viên châu Âu phụ trách về kinh tế, sự phục hồi kinh tế sẽ "chùng xuống" không đáng kể vào đầu năm 2010 trước khi tăng trưởng trở lại vào quý II/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục