Eurozone ghi nhận số người lao động có việc làm cao kỷ lục

Số người lao động có việc làm tại Eurozone đã tăng 0,3% trong quý 4/2016 so với quý trước đó. So với cùng kỳ năm 2015, trên toàn Eurozone đã ghi nhận mức tăng tỷ lệ người lao động lên đến 1,1%.
Eurozone ghi nhận số người lao động có việc làm cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tính đến cuối năm 2016, số người có việc làm tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng mạnh, nâng tổng số lao động tại đây lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.

Đây là số liệu chính thức do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 15/3.

Cụ thể, số người lao động có việc làm tại Eurozone đã tăng 0,3% trong quý 4/2016 so với quý trước đó. So với cùng kỳ năm 2015, trên toàn Eurozone đã ghi nhận mức tăng tỷ lệ người lao động lên đến 1,1%.

Eurostat ước tính hiện có khoảng 153,9 triệu lao động nam và nữ tại 19 quốc gia thành viên Eurozone, mức cao nhất kể từ quý 3/2008.

Đáng chú ý, xét trên quy mô toàn EU với 28 quốc gia thành viên, số lượng người có việc làm đạt mức cao chưa từng có với 232,9 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục