Eurozone suy thoái trầm trọng hơn trong quý 1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay giảm 0,2%.
Theo AFP, số liệu tăng trưởng mới nhất do Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 15/5 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong giai đoạn từ tháng 1-3/2013 đã giảm 0,2%.

Con số này cho thấy mức độ suy thoái trầm trọng hơn trong quý đầu tiên của năm nay tại khu vực có khoảng 340 triệu dân này.

Cơ quan thống kê Eurostat của EU cho biết đây là quý thứ sáu liên tiếp tốc độ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút ở 17 nước sử dụng đồng tiền chung euro và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Howard Archer, chuyên gia phân tích của tổ chức IHS Global Insight có trụ sở tại London (Anh), cho biết: "Chúng tôi dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone sẽ giảm 0,7% trong năm 2013 và những dấu hiệu phục hồi rất chậm sẽ chỉ xuất hiện vào những tháng cuối năm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục