Eurozone: Tháng 2, 300.000 người mất việc làm

Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 1/4 cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 2/2009 đã lên tới 8,5% (tương đương với hơn 300 nghìn người mất việc làm).

Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 1/4 cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 2/2009 đã lên tới 8,5% (tương đương với hơn 300 nghìn người mất việc làm).

Theo các số liệu thống kê, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2006. Trước đó, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực Eurozone cũng từng tăng cao, tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức 7,2% trong tháng 2/2008 và 8,3% trong tháng 1/2009.

Ông Howard Archer, chuyên gia kinh tế thuộc công ty nghiên cứu thị trường IHS Global Insight, cho rằng tình trạng kinh tế sa sút nghiêm trọng, lòng tin của giới kinh doanh cực kỳ yếu và lợi nhuận sụt giảm đang tác động tiêu cực tới thị trường lao động.

Cũng theo các số liệu do Eurostat công bố, tính riêng tháng 2/2009, trong số hơn 19 triệu người tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị mất việc làm, có khoảng hơn 13 triệu người ở các nước thuộc khu vực Eurozone.

Các chuyên gia kinh tế nhận định tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao, đè nặng lên nền kinh tế châu Âu và tạo thêm áp lực cho giới tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục