Eurozone: Thất nghiệp và lạm phát có dấu hiệu cải thiện nhẹ

Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tỷ lệ lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng lên 0,4% trong tháng 10, so với mức 0,3% (mức thấp nhất trong 5 năm qua) trong tháng Chín.
Eurozone: Thất nghiệp và lạm phát có dấu hiệu cải thiện nhẹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.standard.co.uk)

Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tỷ lệ lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng lên 0,4% trong tháng 10, so với mức 0,3% (mức thấp nhất trong 5 năm qua) trong tháng Chín.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực này trong tháng Chín đứng ở mức 11,5%, gần như không đổi so với tháng Tám và tháng Bảy, với tổng số người thất nghiệp ở mức 18,34 triệu người, chỉ giảm 19.000 người so với tháng Tám.

Các số liệu mới nhất này đánh đi tín hiệu yếu ớt về khả năng nền kinh tế Eurozone vẫn đang trong lộ trình phục hồi.

Các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để có thể vui mừng trước các con số này và sức ép vẫn đang gia tăng lên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc phải có thêm biện pháp để thúc đẩy kinh tế Eurozone.

Việc tỷ lệ lạm phát thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà ECB đề ra cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại Eurozone vẫn yếu và nguy cơ giảm phát vẫn còn.

Nếu kịch bản đáng buồn này xảy ra, người tiêu dùng sẽ trì hoãn mua sắm, vì cho rằng sẽ mua được hàng giá rẻ hơn nếu chờ đợi, và sẽ khiến nhu cầu tiếp tục giảm. Còn các doanh nghiệp sẽ giảm đầu tư, sa thải lao động, giảm tiền lương và kéo theo đó là vòng xoáy suy thoái.

Trong những tháng gần đây, ECB đã gia tăng các biện pháp để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và ngăn chặn nguy cơ giảm phát.

ECB đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục mới và đưa ra một loạt chương trình bơm tiền vào nền kinh tế, như cấp tín dụng lãi suất thấp cho các ngân hàng thông qua chương trình tái cấp vốn dài hạn theo mục tiêu (TLTRO), để khuyến khích các ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vay tiền.

Ước tính, kinh tế Eurozone sẽ chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý 4/2014, sau mức tăng 0,2% trong quý 1 và 0% trong quý 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục