EU-Ukraine đàm phán về lộ trình ký hiệp định liên kết

Ukraine, EU nhất trí tiến hành soạn thảo lộ trình xác định thời hạn, điều kiện ký kết Hiệp định liên kết và lập khu vực thương mại tự do.

Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí bắt đầu tiến hành soạn thảo lộ trình xác định thời hạn, điều kiện ký kết Hiệp định liên kết và thành lập khu vực thương mại tự do giữa hai bên.

Đây là kết quả cuộc gặp ngày 12/12 tại Brussels (Bỉ) giữa phái đoàn Ukraine do Phó Thủ tướng thứ nhất Sergei Arbuzov dẫn đầu và Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng liên minh và chính sách láng giềng Stefan Fule.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Phó Thủ tướng Arbuzov nhấn mạnh kết quả trên cho thấy các cuộc đàm phán về việc ký kết Hiệp định liên kết với EU không hề bị gián đoạn, tuy nhiên hiện còn một số vấn đề mà Ukraine đề ra như ngoại thương, đầu tư, trao đổi hàng hóa... cần phải được hoàn thiện.

Ông Arbuzov cũng tái khẳng định nhiệm vụ chiến lược của Ukraine là liên kết với châu Âu, nên mục đích của phái đoàn Ukraine đến Brussels nhằm làm rõ và cụ thể hóa vấn đề này. Theo ông, Ukraine mong muốn nhanh chóng ký kết Hiệp định liên kết với EU bởi vì Kiev hiểu rất rõ những lợi thế trung và dài hạn từ bước đi chiến lược này.

Về phần mình, đại diện EU Fule khẳng định việc hai bên nhất trí soạn thảo lộ trình ký kết Hiệp định liên kết với EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ukraine nhận được sự trợ giúp chống khủng hoảng tối đa từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng như tạo cơ chế tham vấn song phương để giải quyết các vấn đề bất đồng và xác định "giá trị thực của việc liên kết."

Ông Fule cũng bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản hỗ trợ tài chính 20 tỷ USD như sự "bồi thường" để ký kết Hiệp định liên kết với EU, vì cho rằng con số này không có cơ sở thực tế, đồng thời khuyến cáo Kiev chỉ nên đàm phán với IMF để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Mặc dù Chính phủ Ukraine cam kết tiếp tục theo đuổi chính sách liên kết châu Âu, song phe đối lập vẫn không chịu nhượng bộ. Sáng 13/12, bất chấp lệnh cấm của chính quyền, khoảng 5.000 người biểu tình ủng hộ phe đối lập tiếp tục dựng lều, bạt ngay sát quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev. Một nhóm quá khích tụ tập trước tòa nhà Viện Công tố yêu cầu thả những người biểu tình gây rối đang bị giam giữ.

Lãnh đạo phe đối lập tiếp tục kêu gọi người dân tham gia các cuộc biểu tình cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Làn sóng biểu tình phản đối Chính phủ Ukraine tạm ngừng đàm phán ký kết Hiệp định liên kết với EU bùng phát và kéo dài suốt hơn hai tuần qua khiến thủ đô Kiev bị thiệt hại hàng chục triệu grivna (đồng nội tệ của Ukraine)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục