Exxon Mobil khoan dầu tại vùng biển Venezuela đòi chủ quyền

Một công ty thuộc tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đã bắt đầu khoan thăm dò tại một mỏ dầu khí nằm trong vùng biển mà Guyana và Venezuela cùng tuyên bố chủ quyền.
Exxon Mobil khoan dầu tại vùng biển Venezuela đòi chủ quyền ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 5/3, một công ty thuộc tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đã bắt đầu khoan thăm dò tại một mỏ dầu khí nằm trong vùng biển mà Guyana và Venezuela cùng tuyên bố chủ quyền.

Tổng thống Guyana Donald Ramotar và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Robert Persaud đã cùng dự lễ khánh thành dự án thăm dò trị giá 200 triệu USD này. Khu vực thăm dò tại mỏ Starbroek Block, có tổng diện tích 26.806 km2 và Exxon Mobil dự định tiến hành khoan ở độ sâu tối đa 1.750m.

Starbroek Block nằm trong lòng chảo Takutu, được Viện Địa chất Mỹ xác nhận là nguồn dự trữ dầu mỏ chưa được khai thác lớn thứ hai thế giới và xét về khoảng cách với đất liền là gần Guyana nhất.

Từ những năm 1980, Guyana đã tiến hành khảo sát tính khả thi thương mại của dự án dầu mỏ này nhưng Venezuela lại cho rằng vùng biển trên thuộc về vùng lãnh thổ Esequibo, đã được Caracas tuyên bố chủ quyền từ hàng thế kỷ trước.

Từ thời cố Tổng thống Chávez, Venezuela đã đề nghị cùng hợp tác khai thác với Guyana mỏ dầu này và trước quyết định mới đây của Georgetown, Bộ Ngoại giao Venezuela đã lên tiếng phản đối và cho đây là hành động đơn phương không thể chấp nhận được.

Về phần mình, Guyana đã yêu cầu Venezuela ngừng can thiệp vào dự án dầu khí trên và không làm “ảnh hưởng tới sự phát triển” của quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục