Exxon Mobil tiếp tục đầu tư sản xuất

Một quan chức cấp cao của tập đoàn năng lượng khổng lồ Mỹ Exxon Mobil Corp ngày 16/2 cho biết tập đoàn sẽ không cắt giảm đầu tư khai thác dầu mỏ, mặc dù giá dầu đang giảm mạnh trên thị trường thế giới.

Một quan chức cấp cao của tập đoàn năng lượng khổng lồ Mỹ Exxon Mobil Corp ngày 16/2 cho biết tập đoàn sẽ không cắt giảm đầu tư khai thác dầu mỏ, mặc dù giá dầu đang giảm mạnh trên thị trường thế giới.
 
Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô London (Anh), ông Russell Bellis, Giám đốc tập đoàn phụ trách thăm dò khu vực châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, nói: "Môi trường giá dầu hạ thấp không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của tập đoàn. Chúng tôi thực hiện tầm nhìn dài hạn và thậm chí nếu giá dầu vẫn tiếp tục ở mức như hiện nay trong vài năm nữa thì cũng không tác động đến chiến lược đầu tư của tập đoàn".
 
Giá dầu đã giảm hơn 100 USD/thùng kể từ khi đạt mức kỷ lục 147 USD/thùng vào tháng 7/2008 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho mức tiêu thụ dầu giảm đi nhiều. Mặt khác, có nhiều dự án đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn thực hiện, gây ra mối quan ngại về việc nguồn cung dầu mỏ sẽ bị thiếu hụt khi nền kinh tế thế giới hồi phục và nhu cầu dầu mỏ tăng lên.
 
Trong quý IV/2008, lợi nhuận của tập đoàn Exxon Mobil đã giảm 33% do giá dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu tính cả năm 2008, Exxon vẫn là tập đoàn có lợi nhuận cao nhất Mỹ, đạt 45,2 tỷ USD so với 40,6 tỷ USD năm 2007.
 
Giám đốc điều hành của Exxon Rex Tillerson cho biết tập đoàn có thể tăng đầu tư khai thác dầu thêm 20% trong năm 2009, đồng thời có thể sẽ tiến hành mua lại tập đoàn khác./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục