Fabio Capello đến Mátxcơva để dẫn dắt tuyển Nga

HLV Fabio Capello đã đến Mátxcơva để đàm phán với Liên đoàn bóng đá Nga về việc trở thành "thuyền trường" đội tuyển quốc gia nước này.
Theo nguồn tin đăng tải trên talksport.co.uk, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello đã đến Mátxcơva để đàm phán với Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) về việc trở thành "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia nước này.

Kể từ sau khi chính thức chia tay Tam sư vào tháng 2/2012, vị chiến lược gia người Italy đã nhận được không ít lời đề nghị từ Liverpool, Chelsea và Tottenham nhưng ông đã thẳng thừng từ chối tất cả.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Capello được cho là đã đến Mátxcơva và sẽ có buổi gặp gỡ các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Nga.

Điều này khiến không ít người tin rằng Capello sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga, vị trí mà Dick Advocaat đã để lại sau khi đội tuyển nước này bị loại từ vòng bảng EURO 2012.

Thậm chí, trang talksport.co.uk còn cho biết, Bộ trưởng Bộ Thể thao Du lịch và Chính sách thanh niên Vitaly Mutko đang rất đặt niềm tin vào Capello và cho rằng ông là một ứng cử viên xuất sắc để trở thành huấn luyện trưởng đội tuyển Nga.

Trước đó, Pierfilippo Capello, con trai của Fabio Capello cũng đã lên tiếng sau khi biết cha mình có tên trong danh sách ứng cử viên trở thành huấn luyện viên tuyển Nga: "Tôi vừa biết thông tin này nên chưa trao đổi với bố tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ rất hứng thú với việc trở thành huấn luyện viên tuyển Nga. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với RFU."

Ngoài Capello, danh sách 13 người mà RFU công bố trước đó bao gồm nhiều tên tuổi như Rafael Benitez, Byshovets, Marcelo Bielsa, Valery Gazzaev, Josep Guardiola, Andrei Kobelev, Yuri Krasnozhan, Marcello Lippi, Valery Nepomniaschy, Nikolai Pisarev, Harry Redknapp, Yuri Semin./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục