Fabio Capello kêu than vì bị Liên đoàn Bóng đá Nga nợ lương

Huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Nga, Fabio Capello đã thừa nhận sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt vì bị Liên đoàn Bóng đá Nga nợ lương từ tháng Sáu.
Fabio Capello kêu than vì bị Liên đoàn Bóng đá Nga nợ lương ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nga Fabio Capello. (Nguồn: AP)

Một quan chức Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) vừa lên tiếng thừa nhận họ không thể kham nổi mức lương khủng gây tranh cãi 6,8 triệu bảng/năm trả cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Fabio Capello.

Ông Sergei Stepashin, ủy viên Ban Chấp hành RFU cho biết ông Capello chưa nhận được đồng lương nào từ tháng Sáu và đến thời điểm này RFU cũng chưa đào đâu ra số tiền lớn như thế để trả lương cho vị huấn luyện viên đến từ Italy.

"Tôi chỉ có thể nói rằng chưa có tiền để trả ông huấn luyện viên Capello," ông Stepashin nói. "Rõ ràng không trả lương cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là sai nhưng khi họ ký hợp đồng họ nên nghĩ đến việc làm cách nào để chi trả. Hôm nay chúng tôi vẫn đang tìm nguồn tài trợ."

Trước đó trong tháng này, vị huấn luyện viên người Italy cũng thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của ông đối với tranh chấp này đang dần cạn kiệt. "Tôi đang tiến gần tới giới hạn rồi," ông Capello nói.

Cuộc khủng hoảng tài chính ở RFU trong tuần này cũng đã dẫn tới việc hai thành viên trong Ban huấn luyện của huấn luyện viên Capello là Christian Panucci và Massimo Neri từ chối đi cùng đội tuyển Nga sang Áo dự trận đấu vòng loại Euro 2016.

Tại vòng đấu loại Euro 2016, Nga hiện xếp thứ hai trong bảng G, sau Áo và bằng điểm với Thụy Điển.

Mức lương khủng của ông Capello đã trở thành đề tài gây tranh cãi lớn ngay cả trong chính giới Nga. Ông Vladimir Zhirinovsky, một chính khách theo tư tưởng dân tộc đã gắn vị huấn luyện viên ngoại này là "kẻ cướp" trong một bình luận hồi tháng Bảy trong khi nghị sỹ Oleg Pakholkov nói ông Capello tới Nga đơn giản chỉ vì mức lương khủng.

"Tôi nghĩ Capello biết rất rõ ông ấy sẽ chẳng đạt được thành tích gì với đội tuyển của chúng ta, nhưng đơn giản ông ấy đã quyết định bởi vì đó là một cách tốt để kiếm tiền," nghị sỹ Pakholkov chỉ trích, "ông áy muốn ẵm một lượng tiền lớn để dưỡng già."

Hợp đồng với ông Capello kéo dài tới tận World Cup 2018 khi Nga sẽ là nước chủ nhà của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko trước đó nói rằng việc RFU nợ lương không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần và phong độ thi đấu của toàn đội bóng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nền bóng đá quốc gia Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục