Fabio Capello tiếp tục dẫn dắt "Gấu Nga" tới World Cup 2018

Bất chấp màn trình diễn đáng thất vọng ở World Cup 2014, huấn luyện viên người Italy Fabio Capello của đội tuyển Nga sẽ vẫn dẫn dắt "Gấu Nga" tới World Cup 2018.
Fabio Capello tiếp tục dẫn dắt "Gấu Nga" tới World Cup 2018 ảnh 1Huấn luyện viên Fabio Capello sẽ tiếp tục gắn bó với "Gấu Nga" tới 2018. (Nguồn: FIFA/AFP)

Bất chấp màn trình diễn đáng thất vọng và bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2014 trên đất Brazil, huấn luyện viên người Italy Fabio Capello của đội tuyển Nga sẽ vẫn dẫn dắt "Gấu Nga" tới World Cup 2018, giải đấu họ là nước chủ nhà.

Kết quả hòa 1-1 đầy nuối tiếc trong trận đấu rạng sáng 27/6 (theo giờ Việt Nam) với "Những chú cáo sa mạc" Algeria ở Curitiba tại lượt trận cuối cùng Bảng H đã khiến đội tuyển Nga lần thứ ba liên tiếp phải dừng bước ngay tại vòng bảng của một kỳ chung kết World Cup.

"Gấu Nga" về nhà với chỉ vẻn vẹn 2 điểm, 2 bàn thắng và đành ngậm ngùi nhìn các đối thủ Bỉ và Algeria đi tiếp. Tuy nhiên, chiến lược gia lão luyện Cappelo, người nhận lương cao nhất trong số các huấn luyện viên dự World Cup 2014 và cũng vừa ký một "siêu hợp đồng" mới với Liên đoàn Bóng đá Nga để dẫn dắt đội này tới năm 2018, khẳng định ông không hề có ý định tìm kiếm một công việc nào khác.

Trong những năm gần đây, Giải vô địch bóng đá Nga đã có những bước tiến vượt bậc về chất lượng nhờ sự đổ bộ ồ ạt của hàng loạt ngôi sao sáng của thế giới tới chơi cho các câu lạc bộ.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Capello cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của "Gấu Nga" tại World Cup 2014 chính là việc ông sở hữu một dàn cầu thủ thiếu hẳn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế, bởi tất cả 23 cầu thủ của đội Nga dự World Cup lần này đều thi đấu ở trong nước.

Rõ ràng, với mục tiêu là hướng tới World Cup 2018, ngoài việc sở hữu một huấn luyện viên lão làng như Capello, bóng đá Nga cần một cuộc cách mạng thật sự về nhân sự và hướng đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục