Cesc Fabregas đặc biệt cảnh giác với Balotelli

Fabregas đặc biệt cảnh giác với Mario Balotelli

Cesc Fabregas của Tây Ban Nha đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội hãy chú ý đặc biệt tới Mario Balotelli nếu muốn vượt qua Italy.
Tiền vệ Cesc Fabregas của tuyển Tây Ban Nha đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội hãy chú ý đặc biệt tới Mario Balotelli nếu họ muốn vượt qua tuyển Italy trong trận chung kết EURO 2012 vào ngày mai tại Kiev. Trong trận bán kết với Đức diễn ra ngày 29/6, Balotelli đã chơi trận đấu xuất sắc trong sự nghiệp tính tới thời điểm này khi lập cú đúp nhấn chìm “cỗ xe tăng Đức”, đưa Italy giành thắng lợi 2-1 đầy bất ngờ nhưng xứng đáng. Tiền đạo 21 tuổi hiện đang chơi cho Manchester City giờ đây lại nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012, và Fabregas cho rằng màn trình diễn siêu đẳng của “Super Mario” trước người Đức đã chứng tỏ Balotelli đã vươn tới đẳng cấp quốc tế. Tiền vệ của Barcelona nhận định trong cuộc họp báo ngày 29/6: “Balotelli là một cầu thủ xuất sắc.” “Anh ấy đã chứng tỏ điều đó bằng cách ghi hai bàn thắng tuyệt vời trong trận bán kết trước một đối thủ rất mạnh như Đức.” “Anh ấy, cùng với Cassano và các tiền đạo khác của Italy, sẽ gây ra khó khăn cho chúng tôi.” Khi được yêu cầu nhận định về các điểm mạnh của Italy, Fabregas cho rằng đó là việc đội quân của Cesare Prandelli sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm ở mọi tuyến. “Họ có một đội hình giàu tính canh tranh. Ở mọi tuyến họ đều có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người đã trải qua nhiều mùa bóng cho các câu lạc bộ lớn như AC Milan, Inter Milan hay Juventus.” “Hậu vệ của Italy rất bản lĩnh, và họ biết rõ khi nào thì cần tấn công hay phòng thủ.” “Trên tất cả, hàng phòng ngự của họ sở hữu một thủ lĩnh bẩm sinh là thủ môn Gianluigi Buffon. Tuy nhiên Tây Ban Nha cũng có một thủ môn vĩ đại, đó là Iker Casillas.” “Italy còn có nhiều sự lựa chọn ở hàng công nữa. Balotelli là một cầu thủ cực khỏe, trong khi Cassano lại rất tinh quái, còn tuyến giữa thì những cầu thủ đặc biệt như Marchisio và Pirlo lại đang có một giải đấu quá hay.”
Fabregas đặc biệt cảnh giác với Mario Balotelli ảnh 1
Fabregas đánh giá rất cao cặp tiền đạo Cassano - Balotelli (Nguồn: Getty Images)
“Trận chung kết sẽ là một trận đấu rất khó khăn và người chiến thắng sẽ là những nhà vô địch xứng đáng. Tôi cho rằng cả hai đội đã chứng tỏ mình là những tập thể ổn định nhất suốt giải đấu.” Nếu Tây Ban Nha giành chiến thắng trong trận chung kết tại Kiev sắp tới, họ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương EURO và là đất nước duy nhất trong lịch sử có thể giành 3 danh hiệu quốc tế lớn liên tiếp. Fabregas đã đóng một vai trò quan trọng trong những chiến dịch EURO 2008 và World Cup 2010 rất thành công trước đó, và anh cho rằng mình làm được điều này là nhờ sư ủng hộ nhiệt tình của cổ động viên quê nhà. “Tây Ban Nha thật may mắn khi có cả dân tộc đều hâm mộ bóng đá và ủng hộ các cầu thủ. Cảm giác đáp lại cho người hâm mộ bằng những chiến thắng thật tuyệt vời.” “Các fan luôn tràn ngập đường phố ở Tây Ban Nha sau những trận đấu của đội tuyển, và nhiều người còn tới Ukraine để cổ vũ trực tiếp, bất chấp những khó khăn về di chuyển và ăn ngủ.” “Điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi có niềm tin lớn vào người hâm mộ, và hi vọng họ cũng sẽ tin tưởng chúng tôi. Mục tiêu của các cầu thủ bây giờ là viết nên lịch sử.” Sau khi đã xuất hiện từ băng ghế dự bị trong trận thắng 2-0 trước Pháp ở tứ kết, Fabregas cho biết anh hi vọng sẽ góp mặt trong đội hình chính thi đấu trận chung kết diễn ra tại sân vận động Olympiski./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục