Facebook thêm tính năng giúp người dùng kiểm soát hình ảnh trên mạng

Facebook ngày 19/19 cho biết họ sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thông báo với mọi người trên mạng xã hội khi một bức ảnh có khuôn mặt của họ được tải lên mạng xã hội.
Facebook thêm tính năng giúp người dùng kiểm soát hình ảnh trên mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Facebook ngày 19/19 cho biết họ sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thông báo với mọi người trên mạng xã hội khi một bức ảnh có khuôn mặt của họ được tải lên mạng xã hội và mọi người có quyền đồng ý hay không cho phép mạng xã hội lớn nhất thế giới lưu giữ khuôn mẫu trên hồ sơ dữ liệu.

Trong một tuyên bố, Facebook cho biết công ty này đã thiết kế các tính năng tùy chọn để cho phép mọi người bảo vệ sự riêng tư và một số người dùng mong muốn được thông báo về hình ảnh của họ có thể được sử dụng trên mạng xã hội mà họ không hề hay biết.

Tính năng mới trên sẽ không có mặt ngay tại Canada và Liên minh châu Âu, nơi có các quy định khá nghiêm ngặt về bảo vệ quyền riêng tư.

Các công ty công nghệ đang đưa ra một loạt các chức năng sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, bất chấp những lo ngại về việc dữ liệu khuôn mặt có thể bị các bên thứ ba sử dụng trái phép.

Tháng 9, Apple đã ra mắt iPhone X mới với tính năng người dùng có thể mở khóa thiết bị bằng cách sử dụng khuôn mặt của họ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, một loạt các video và tin tức cho thấy nhiều trường hợp như con trai mở được iPhone X của mẹ qua Face ID hay các trường hợp anh, chị em song sinh mở được điện thoại iPhone X của nhau qua tính năng bảo mật khuôn mặt.


[Facebook thừa nhận sống ảo có thể làm tổn thương quan hệ thực]

Trở lại Facebook, công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã trở thành một phần của mạng xã hội này kể từ năm 2010, khi công ty bắt đầu cung cấp những đề xuất gắn thẻ nhận dạng khuôn mặt trong một bức ảnh. Tính năng này cũng là tùy chọn cho người dùng.

Theo tính năng mới, những người chọn sử dụng tính năng này sẽ nhận được thông báo từ Facebook nếu một bức ảnh của họ đã được tải lên, dù bức ảnh đó là một hình ảnh mà họ có quyền truy cập.

Facebook dự định thêm một nút chuyển đổi "bật/tắt" cho phép người dùng kiểm soát tất cả các tính năng Facebook liên quan đến nhận dạng khuôn mặt.

Facebook cho biết họ cũng có kế hoạch sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thông báo cho người dùng nếu người khác tải ảnh của họ dưới dạng ảnh tiểu sử của họ, nhằm giúp giảm tình trạng giả mạo trên mạng xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục