Facebook thừa nhận có tới 52 công ty được tiếp cận dữ liệu người dùng

Facebook mới tiết lộ chi tiết về mức độ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các công ty và ứng dụng của bên thứ ba.
Facebook thừa nhận có tới 52 công ty được tiếp cận dữ liệu người dùng ảnh 1CEO Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: EPA)

Facebook mới tiết lộ chi tiết về mức độ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các công ty và ứng dụng của bên thứ ba.

Trong gói tài liệu dày 747 trang gửi tới Ủy ban Năng lượng và Thương mại - Hạ viện Mỹ, mạng xã hội lớn nhất thế giới cho thấy họ có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với 52 công ty phần cứng và phần mềm.

Gói tài liệu gồm các câu trả lời những câu hỏi được gửi tới giám đốc điều hành Facebook Zuckerberg trong thời gian ông ra điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng Tư. Ở thời điểm đó, các nghị sỹ Mỹ đã cho vị tỷ phú này thấy sự giận dữ của dư luận về vụ bê bối Cambridge Analytica, và đưa ra rất nhiều câu hỏi chất vấn song ông chủ Facebook đã không trả lời được nhiều câu hỏi.

Những công ty này - bao gồm UPS, ứng dụng hẹn hò Hinge và những công ty khác - đã có quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm, bao gồm cả giới tính và sinh nhật của người dùng Facebook cũng như thông tin chi tiết về bạn bè của họ.

Trong số các công ty được liệt kê trong hồ sơ có các công ty công nghệ lớn như Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft, Qualcomm, Samsung và nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc Alibaba.

Nhà sản xuất ôtô Nissan, thương hiệu thể thao Nike cũng là một phần của chương trình.

Trước đó vào tháng 6, một cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy Facebook đã chia sẻ thông tin người dùng cá nhân với ít nhất 60 nhà sản xuất điện thoại, bao gồm Huawei - hãng điện tử viễn thông của Trung Quốc, đang bị nằm trong tầm ngắm của tình báo Mỹ.

Việc công bố tài liệu gửi Quốc hội Mỹ xác nhận các chi tiết được chia sẻ trên Facebook bao gồm tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thành phố sinh sống, quê hương, ảnh và trang yêu thích, cũng như chi tiết về bạn bè của người dùng mạng xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục