Facebook và cuộc sống

Mạng xã hội Facebook kết nối chúng ta như thế nào?

Bạn bè, những người tri âm, gia đình, và cả những cơ hội việc làm, Facebook là nơi họ tìm thấy gần như mọi lĩnh vực của đời sống.
Nhân dịp công ty quản lý mạng xã hội Facebook lần đầu tiên thực hiện chào bàn cổ phiếu ra công chúng tại sàn chứng khoán Mỹ, hãng AFP đã có bài viết đặc biệt về những tác động của trang mạng này đối với cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Bạn bè, những người tri âm, gia đình, và cả những cơ hội việc làm, với khoảng 10% dân số trên toàn cầu, Facebook là nơi họ tìm thấy gần như mọi lĩnh vực của đời sống. Hãy tưởng tượng Facebook như một bữa tiệc kéo dài suốt 24 giờ mỗi ngày, tất nhiên là ảo, nơi bạn có cơ hội gặp gỡ bạn bè, và bạn bè của bạn bè. Thay vì nhìn họ trong một căn phòng, bạn nhìn họ qua bức ảnh hồ sơ. Bạn có thể không nghe họ kể một câu chuyện cười với một nhóm bạn khác ở góc phòng, nhưng bạn có thể dễ dàng đọc được những bình luận mà họ đưa lên trang của mình và của những người bạn khác. Bữa tiệc ảo đó còn có thể dẫn tới tình yêu đích thực, như với Sandrine, sống ở Italy và đã gặp Antoine sống ở Paris lần đầu trên Facebook. Bây giờ, họ đã có một cô con gái kháu khỉnh. “Chúng tôi cùng chơi một trò chơi trên Facebook và phải tranh nhau một người bạn chung,” Sandrine nhớ lại. “Tôi bắt đầu với những bình luận như: không được đụng đến anh ấy, anh ấy là của tôi! Rồi sau đó là những tin nhắn qua lại, rồi những bức thư dài và cuối cùng là cuộc gặp đầy hồi hộp hai tháng sau đó.” Trang mạng xã hội này, với hơn 800 triệu thành viên hoạt động, còn cho phép bạn tìm kiếm những bạn bè đã lâu không gặp, hay thậm chí là người thân đã mất liên lạc. Ít nhất thì nó tiết kiệm hơn so với việc thuê một thám tử tư. Caner Ongun, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ 44 tuổi đang sống ở New York, đã mất liên lạc với người bạn cũ Cetin được 15 năm. Ông biết bạn mình đã chuyển tới sống ở Veracruz, Mexico, nhưng tìm kiếm trên internet hay danh bạ điện thoại không giúp được gì. Khi Ongun đăng ký Facebook vào năm 2007, ông chỉ cần vài cú ấn chuột là tìm ra Cetin cũng đang tham gia trang mạng xã hội này. Hóa ra Cetin đã rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ly dị, đang sống đời thủy thủ và thường lang bạc nhiều tháng liền mà không liên lạc gì với người vợ cũ và cô con gái, những người đã bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất đến với ông. “Tôi viết tên con gái mình trên Google và tìm thấy nó trên Facebook, nhưng tôi không biết Facebook là gì,” Cetin nói. Kể từ đó, mỗi ngày ông đều vào trang này để liên lạc với con gái mình, dù họ vẫn chưa thể gặp nhau ngoài đời thực. Amy, một phụ nữ Mỹ, nhớ lại cô đã tìm thấy người bạn thân nhất hồi cấp ba của mình ra sao sau một cuộc tìm kiếm kéo dài. “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng chúng tôi học khác trường đại học và không trao đổi gì trong khoảng 20 năm, và tôi đã tìm thấy cô ấy trên Facebook. Hóa ra, trước giờ cô ấy vẫn sống gần mẹ tôi ở North Carolina. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian cho nhau trong vài năm qua và sắp tổ chức sinh nhật 40 tuổi cho cô ấy.” Trong một thế giới toàn cầu hóa mạnh mẽ, Facebook tỏ ra là một công cụ lý tưởng. Stephen Todd, một nhà tư vấn cho tạp chí thời trang Supply, nói trong số 1.053 người bạn của anh trên Facebook, chỉ có 99 người ở cùng thành phố Sydney, Australia. “Điều tôi thích nhất ở Facebook là nó cho phép tôi được gần gũi với bạn bè trên toàn thế giới, dù có xa cách bao lâu và bao xa,” Todd chia sẻ. Với những ai muốn tìm kiếm việc làm hay kinh doanh, chứ không phải bạn bè, Facebook cũng là một kênh quảng cáo toàn cầu hiệu quả. Dù bạn là một nghệ sĩ, nhà báo hay thợ kim hoàng, trang Facebook của bạn giờ sẽ là điểm đến đầu tiên của người hâm mộ, độc giả, các khách hàng và cả đồng nghiệp. Stephanie Chayet, một nhà báo người Pháp ở New York ngay sau khi đăng trên phần trạng thái của mình lời chê bai một nhà hàng trong thành phố, đã được biên tập viên giao một bài riêng về nhà hàng này trong mục ẩm thực. Em gái của cô, Camille, trong khi đó, nhận được việc làm thực tập sau khi phát hiện ra một đề nghị trên Facebook, và danh sách còn rất dài./.
Những thống kê thú vị về Facebook

Mạng xã hội Facebook kết nối chúng ta như thế nào? ảnh 1
Những ngôn ngữ mà Facebook đã cập nhật vào dịch vụ của mình.

- Facebook có hơn 800 triệu người dùng. Nếu là một quốc gia, Facebook sẽ là nước có dân số đông thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

- Với 152,5 triệu thành viên, Mỹ là quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất. Sau đó là Ấn Độ với 43,5 triệu người dùng, Indonesia với 43,1 triệu người dùng, Brazil với 37,9 triệu người dùng.

- Facebook là mạng xã hội thông dụng nhất ở các quốc gia trên thế giới, trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc và Việt Nam.

- Facebook có bốn tỷ phú trong công ty. Đó là Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin và Sean Parker. Tài sản của Mark Zuckerberg được tạp chí Forbes công bố trong năm 2011 là 17,5 tỷ USD. Tài sản của Saverin, người đã rời Facebook sau vụ va chạm với Zuckerberg, có 2 tỷ USD. Moskovitz có lượng tài sản trị giá 3.5 tỷ USD. Parker, đồng sáng lập Napster, có tài sản trị giá 2,1 tỷ USD.

- Khó khăn lớn nhất hiện nay của Facebook là thu được tiền quảng cáo và nâng cao tỷ lệ click vào quảng cáo đang thấp hiện tại. Lợi nhuận trên từng khách hàng của Facebook cũng quá thấp, chỉ khoảng 1 USD.

- Nếu đạt 5 tỷ đô la Mỹ thì Facebook sẽ thành công ty Internet có IPO lớn nhất từ trước đến nay, công ty công nghệ IPO lớn nhất đang là Infineon với 5,9 tỷ USD.

- Trang mạng có nhiều người truy cập nhất trên Facebook chính là trang mạng của hãng này với 60,2 triệu người theo dõi. Sau đó là trang Texas HoldEm Poker với 56,6 triệu người theo dõi. Trang của YouTube có 51,3 triệu người theo dõi còn của Eminem là 52 triệu người.

- Hơn 250 triệu bức ảnh đã được tải lên Facebook hàng ngày và hơn 350 triệu người dùng truy cập Facebook bằng các thiết bị di động cá nhân.

- Facebook hiện có khoảng 3.000 nhân viên và dự kiến sẽ thuê thêm hàng nghìn nhân viên trong năm tới.

Trần Trọng - Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục