Facebook, YouTube và Twitter bị cáo buộc thiên vị nội dung chính trị

Ba "gã khổng lồ" truyền thông xã hội là Facebook, Alphabet và Twitter đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và tuyên bố rằng các công ty này không phân biệt đối xử nội dung vì lý do chính trị.
Facebook, YouTube và Twitter bị cáo buộc thiên vị nội dung chính trị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: infinitcontact.com)

Ba "gã khổng lồ" trong lĩnh vực truyền thông xã hội là Facebook, Alphabet và Twitter đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 17/7 và tuyên bố rằng các công ty này không phân biệt đối xử nội dung vì lý do chính trị.

Các nghị sỹ Cộng hòa bảo thủ trong Quốc hội đã chỉ trích các công ty truyền thông xã hội có động cơ chính trị trong việc loại bỏ một số nội dung.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Bob Goodlatte cho biết kể từ phiên điều trần tháng Tư, Quốc hội đã "nhìn thấy rất nhiều nỗ lực của các công ty này để cải thiện tính minh bạch" nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Ông Goodlatte chỉ ra một số nội dung đã bị xóa trên mạng xã hội.

Ông Goodlatte đặt câu hỏi liệu các công ty truyền thông xã hội có sử dụng sức mạnh thị trường để áp đặt các quyết định lọc những nội dung mà họ không thích hay ưu tiên những nội dung được ủng hộ?

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ trong phiên điều trần lại chỉ ra việc Facebook có khuynh hướng thiên vị các nội dung chính trị của các nhóm bảo thủ - ám chỉ đảng Cộng hòa.

Trưởng phòng quản lý chính sách toàn cầu của Facebook, Monika Bickert khẳng định rằng họ muốn đối xử công bằng với tất cả các nhóm chính trị và đó là lý do tại sao họ tiến hành các cuộc kiểm toán khác nhau để đảm bảo sự minh bạch của chính sách này.

Các đại diện của của YouTube (Google) và Twitter cũng khẳng định hai mạng xã hội này không phân biệt đối xử với các nhóm chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.