FAO: 30 triệu người ở Trung Đông, Bắc Phi đang bị thiếu đói

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết các cuộc xung đột nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi đã khiến 30 triệu người tại đây rơi vào cảnh thiếu đói.
FAO: 30 triệu người ở Trung Đông, Bắc Phi đang bị thiếu đói ảnh 1Chăm sóc trẻ em Somalia bị suy dinh dưỡng tại bệnh viện địa phương ở thị trấn Baidoa, thủ phủ vùng Bay, miền tây nam Somalia ngày 15/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo vừa công bố, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết các cuộc xung đột nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi đã khiến 30 triệu người tại đây rơi vào cảnh thiếu đói.

Theo báo cáo của FAO, vấn đề an ninh lương thực và tình trạng suy dinh dưỡng tại Trung Đông và Bắc Phi đã xấu đi một cách trầm trọng trong 5 năm qua.

Tỷ lệ thiếu đói trầm trọng ở người lớn trong khu vực đã ở mức gần 9,5% dân số trong thời gian 2014-2015, tương đương gần 30 triệu người.

FAO cho biết các nước như Iraq, Sudan, Syria và Yemen nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ thiếu đói ở người lớn cao nhất thế giới, phản ánh những ảnh hưởng của các cuộc xung đột hiện nay đối với an ninh lương thực và vấn đề dinh dưỡng.

Phó Tổng Giám đốc FAO kiêm Đại diện khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ông Abdessalam Ould Ahmed nói rằng xung đột đang cản trở các nỗ lực giải quyết vấn nạn thiếu nước nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp của nhiều quốc gia trong khu vực.

Trong cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra lời cảnh báo hàng triệu trẻ em đang bên bờ vực chết đói do cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.

UNICEF cũng kêu gọi nguồn ngân quỹ khẩn cấp 255 triệu USD cho 22 triệu trẻ em tại Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen.

Đa số nguồn quỹ này sẽ được rót cho các chương trình dinh dưỡng dành cho trẻ em, cung cấp cho các em thực phẩm chức năng, cũng như các dịch vụ y tế, nước và vệ sinh.

Lời đề nghị của UNICEF nằm trong tổng số ngân quỹ 712 triệu USD mà cơ quan này đặt mục tiêu huy động được cho bốn quốc gia nêu trên trong năm 2017, tăng 50% so với con số cùng kỳ năm ngoái được UNICEF đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục