FAO dự báo tình trạng thiếu lương thực xấu đi tại Triều Tiên

Báo cáo của FAO cho hay Triều Tiên nằm trong số chín quốc gia có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trong thời gian từ tháng 10-12/2019.
Đất trồng trọt khô hạn tại Nampho, tỉnh Nam Phyongan, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đất trồng trọt khô hạn tại Nampho, tỉnh Nam Phyongan, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/10 dự báo tình hình lương thực tại Triều Tiên sẽ xấu đi trong quý 4 do bão Lingling và bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Dẫn báo cáo Cảnh báo sớm, Hành động sớm của FAO về an ninh lương thực và nông nghiệp, Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) cho hay Triều Tiên nằm trong số chín quốc gia có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trong thời gian từ tháng 10-12/2019.

[FAO: Triều Tiên thiếu lương thực, gần một nửa số dân không đủ ăn]

FAO nhấn mạnh hạn hán, thiên tai như các cơn bão lớn và dịch bệnh tả lợn châu Phi là những yếu tố chính làm trầm trọng thêm vấn đề lương thực tại Triều Tiên.

Cơ quan thuộc Liên hợp quốc này kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong bối cảnh sản lượng nông nghiệp tại đây giảm xuống mức thấp của năm năm trong năm 2019.

Hồi tháng Năm, Triều Tiên đã báo cáo trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại gần biên giới với Trung Quốc lên Tổ chức Thú y Thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục