FAO: Nông dân Philippines đối mặt với thảm họa kép

Ngoài  thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra, các hộ nông dân còn đứng trước nguy cơ không thể tiến hành gieo trồng vụ mùa mới.
FAO: Nông dân Philippines đối mặt với thảm họa kép ảnh 1Máy bay chở hàng cứu trợ tới Tacloban, giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo nông dân Philippines đang phải đối mặt với "thảm họa kép" khi ngoài những thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra, các hộ nông dân còn đứng trước nguy cơ không thể tiến hành gieo trồng vụ mùa mới do thiếu những hỗ trợ khẩn cấp trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai để chuẩn bị đất canh tác, hạt giống, sửa chữa hệ thống tưới tiêu...

FAO kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp ít nhất 11 triệu USD giúp đỡ người dân vùng nông thôn Philippines chuẩn bị đất đai canh tác và khơi thông hệ thống kênh đào bị tàn phá sau cơn bão.

Người đứng đầu bộ phận phụ trách phục hồi và khẩn cấp thuộc FAO, Dominique Burgeon nhận định nông dân Philippines sẽ phải đối phó với "thảm họa kép" nếu vào thời điểm mùa Xuân năm tới, các hộ nông dân không thể bắt đầu vụ mùa mới, vẫn phải dựa vào nguồn hỗ trợ nhân đạo quốc tế, ảnh hưởng tới sản lượng nông nghiệp sau bão.

Cũng theo FAO, Bộ Nông nghiệp Philippines đã đề nghị tổ chức này hỗ trợ kinh phí để khôi phục diện tích canh tác rộng khoảng 150.000ha và 80km kênh đào tưới tiêu. Khoản hỗ trợ này cũng sẽ dùng để mua khoảng 1.400 máy bơm công suất lớn phục vụ tưới tiêu. Đây sẽ là khoản bổ sung cho 20 triệu USD hỗ trợ cũng do FAO kêu gọi trước đó, nhằm giúp nông dân Philippines sớm bắt tay chuẩn bị cho vụ mùa mới, mua cây giống, phân bón...

Theo tính toán, để có 1ha đất canh tác phục vụ vụ mùa mới sau bão, một người nông dân Philippines phải làm việc cật lực trong 10 ngày.

Số liệu mới nhất do Hội đồng Quốc gia xử lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai của Philippines công bố ngày 19/11 cho biết bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của 5.235 người, trong khi 1.613 người hiện vẫn còn mất tích.

Theo ước tính ban đầu của Chính phủ Philippines, tổng thiệt hại trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão Haiyan lên tới hơn 761 triệu peso (khoảng 17,7 triệu USD), trong đó khu vực nông nghiệp thiệt hại hơn 560 triệu peso (13 triệu USD).

Người dân Philippines đang cần thêm nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài, đặc biệt là lương thực, nước sạch và lều bạt. Liên hợp quốc đã nâng mức kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Philippines từ 301 triệu USD lên 348 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục