FAO quan ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực ở Triều Tiên

Trong báo cáo hàng quý về nông nghiệp và an ninh lương thực có tên “Cảnh báo sớm, Hành động sớm,” FAO đã xếp CHDCND Triều Tiên vào nhóm 9 nước có “rủi ro cao” về khủng hoảng lương thực.
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) vừa dự báo CHDCND Triều Tiên sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng hơn trong quý 3/2019.

Trong báo cáo hàng quý về nông nghiệp và an ninh lương thực có tên “Cảnh báo sớm, Hành động sớm,” FAO đã xếp CHDCND Triều Tiên vào nhóm 9 nước có “rủi ro cao” về khủng hoảng lương thực.

Báo cáo trên đã lưu ý rằng tình trạng hạn hán và dịch tả lợn châu Phi là các mối nguy lớn đối với tình hình an ninh lương thực của CHDCND Triều Tiên.

[FAO: Triều Tiên thiếu lương thực, gần một nửa số dân không đủ ăn]

Ngoài CHDCND Triều Tiên, 8 quốc gia khác có “rủi ro cao” về khủng hoảng lương thực là Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan, Yemen, Nam Sudan, Congo và Cameroon.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5/2019, FAO và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay sản lượng nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên dự kiến giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua và ước tính 10,1 triệu người dân, tương đương khoảng 40% dân số nước này, sẽ cần được viện trợ lương thực khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục