FARC yêu cầu Chính phủ Colombia ân xá cho 30 phạm nhân

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã yêu cầu Chính phủ Colombia thực thi tuyên bố trả tự do cho 30 phạm nhân là thành viên của nhóm này đang bị giam giữ tại các nhà tù.
FARC yêu cầu Chính phủ Colombia ân xá cho 30 phạm nhân ảnh 1Các tay súng lực lượng FARC. (Nguồn: colombia-politics.com)

Ngày 11/1, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã yêu cầu Chính phủ Colombia thực thi tuyên bố trả tự do cho 30 phạm nhân là thành viên của nhóm này đang bị giam giữ tại các nhà tù.

Yêu cầu của FARC được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi vòng đàm phán thứ 45 giữa hai bên được tiến hành ở Cuba, giai đoạn nước rút để có thể tiến tới ký thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn, dự kiến diễn ra trước ngày 23/3 tới.

Thông cáo của FARC nêu rõ Chính phủ Colombia tuyên bố ân xá cho 30 tù nhân từ hôm 22/11/2015, nhưng cho đến nay những người này vẫn chưa được trả tự do. Đây đều là những người chưa từng bị cáo buộc hay xét xử về các tội danh liên quan tới cuộc xung đột ở Colombia.

Tổng thống Joan Manuel Santos từng nhấn mạnh tuyên bố ân xá này của Chính phủ Colombia là nhằm xây dựng lòng tin trong tiến trình đàm phán hòa bình đang sắp kết thúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục