Fast & Furious 7 giữ ngôi đầu trong một tháng, nín thở chờ Avengers

Với 18,3 triệu USD, ''Fast & Furious 7'' đã có tuần thứ tư liên tiếp ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu trong khi ''Avengers: Age of Ultron'' sắp bắt đầu công phá các rạp chiếu tại Mỹ.
Fast & Furious 7 giữ ngôi đầu trong một tháng, nín thở chờ Avengers ảnh 1(Nguồn: reelcinemas.co.uk)

Với 18,3 triệu USD, ''Fast & Furious 7'' đã có tuần thứ tư liên tiếp ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Song đây chắc chắn là tuần cuối cùng bom tấn này giữ được vị trí trên, khi mà tuần sau ''Avengers: Age of Ultron'' sẽ bắt đầu công phá các rạp chiếu tại Mỹ.

Tính đến thời điểm này, ''Fast & Furious 7'' đã vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu và thu về hơn 320 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ. ''Fast & Furious 7'' cũng là phim đầu tiên kể từ sau ''The Hunger Games'' vào năm 2012 có thể giữ được ngôi đầu trong một tháng liên tiếp.

Với lợi nhuận khổng lồ như trên, không hề ngạc nhiên khi hãng Universal tiếp tục đầu tư thêm vào con gà đẻ trứng vàng này. Vào tuần qua, nam tài tử Vin Diesel đã chính thức xác nhận rằng sẽ có ''Fast & Furious 8'' và bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 14/4/2017.

Tuy nhiên, tuần sau chắc chắn ''Fast & Furious 7'' sẽ phải nhường ngai vàng cho ''Avengers: Age of Ultron.'' Bom tấn mới nhất của Marvel đã ra mắt sớm tại nhiều thị trường như Pháp, Italy, Đức, Anh, Nga ... và cả Việt Nam vào dịp cuối tuần qua, sớm hơn một tuần so với Mỹ. Tại những thị trường đã phát hành, ''Avengers 2'' đều tạo nên cơn sốt và thu về tổng cộng hơn 201 triệu USD!

Trước đó, hãng Disney từng dự đoán bộ phim sẽ có doanh thu trong khoảng 160-175 triệu USD tại 44 thị trường quốc tế trong ba ngày cuối tuần đầu tiên. Song sức nóng của ''Avengers 2'' đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả các chuyên gia.

Giám đốc phát hành phim của Disney là Dave Hollis tuyên bố: ''Tiêu chuẩn được đặt ra là rất cao, nhưng đây quả thực là một con số không thể tin nổi. Thành công này có được là nhờ sức mạnh của thương hiệu cũng như công sức tuyệt vời mà Marvel đã bỏ ra để tạo ra thế giới Marvel Cinematic Universe.''

Vào dịp cuối tuần tới, ''Avengers: Age of Ultron'' được cho là sẽ có doanh thu mở màn vào khoảng 200 triệu USD tại Mỹ. Bom tấn này có chi phí sản xuất 250 triệu USD và được kỳ vọng là tác phẩm tiếp theo của năm 2015 sau ''Fast & Furious 7'' gia nhập vào ''câu lạc bộ tỷ USD."

Bộ phim mới duy nhất góp mặt trong top 10 tuần qua là ''The Age of Adaline.'' Bộ phim có sự góp mặt của minh tinh Blake Lively và tài tử Harrison Ford này kể về một người phụ nữ mãi mãi giữ nhan sắc ở tuổi 29 sau một tai nạn. Với hơn 13 triệu USD doanh thu trong tuần đầu tiên, ''The Age of Adaline'' xếp ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. ''Fast & Furious 7'' * (2015) 18,26 triệu USD
2. ''Paul Blart: Mall Cop 2'' (2015) 15,5 triệu USD
3. ''The Age of Adaline'' * * (2015) 13,38 triệu USD
4. ''Home'' * (2015) 8,3 triệu USD
5. ''Cybernatural'' (2014) 6,24 triệu USD
6. ''Ex Machina'' (2015) 5,44 triệu USD
7. ''The Longest Ride'' * (2015) 4,37 triệu USD
8. ''Get Hard'' (2015) 3,91 triệu USD
9. ''Monkey Kingdom'' (2015) 3,55 triệu USD
10. ''Woman in Gold'' (2015) 3,50 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục