Đạt được thỏa thuận

Fatah-Hamas đạt thỏa thuận lập chính phủ đoàn kết

Ngày 14/5, hai phái Fatah và Hamas tại Palestine đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 3 tháng tới.
Ngày 14/5, dưới sự trung gian hòa giải của các quan chức Ai Cập, hai phái Fatah và Hamas tại Palestine đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 3 tháng tới.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán của Fatah Azzam al-Ahmed cho biết tại cuộc đối thoại tổ chức ở Cairo, các nhà lãnh đạo hai phong trào đã nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc theo tinh thần Tuyên bố Doha được hai bên ký kết ngày 6/2/2012 tại Qatar.

Ngoài ra, Fatah và Hamas cũng đạt được thỏa thuận về thời gian ban hành các sắc luật về bầu cử.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Trưởng đoàn đàm phán của Hamas Moussa Abu Marzouk khẳng định rằng ngay sau cuộc họp này, hai bên sẽ bắt tay giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng nhằm thành lập chính phủ lâm thời để giám sát các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống tại Bờ Tây, Dải Gaza, Jerusalem và ở nước ngoài. Dự kiến, dự luật bầu cử sẽ được hoàn thành trong vòng hai tuần tới.

Kết quả cuộc đối thoại ngày 14/5 là một bước đột phá lớn trong tiến trình hòa giải dân tộc ở Palestine sau rất nhiều vòng đàm phán bế tắc.

Dưới sự trung gian của Ai Cập, vào tháng 5/2011, hai phái Fatah - hiện nắm quyền ở Bờ Tây, và Hamas - kiểm soát Dải Gada từ năm 2007, đã đạt được một thỏa thuận đoàn kết, theo đó nhất trí thành lập chính phủ lâm thời để mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội; đồng thời chấm dứt sự chia rẽ giữa khu Bờ Tây và Dải Gaza.

Tuy nhiên, tiến trình hòa giải cho tới nay vẫn trắc trở do bất đồng giữa hai phe phái đối địch chủ chốt này ở Palestine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục