FAW, Changan đầu tư hàng tỷ USD để phát triển xe

Trong năm 2010, hãng xe hơi FAW của Trung Quốc đã đầu tư tới 1,96 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển các mẫu xe mới của hãng.
Hãng sản xuất xe hơi khổng lồ của Trung Quốc FAW ngày 31/12/2010 tuyên bố họ đã đầu tư 12,9 tỷ Nhân dân tệ (1,96 tỷ USD) cho việc nghiên cứu và phát triển các mẫu xe trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010).

Trong số vốn đầu tư trên có 300 triệu Nhân dân tệ (45,6 triệu USD) được chi cho việc nghiên cứu và phát triển xe sử dụng năng lượng mới.

Khoản đầu tư lớn trên đã mang lại cho hãng FAW hơn 400 mẫu xe mới, hơn 1.000 thành tựu khoa học, khoảng 300 giải thưởng và 1.028 bằng sáng chế, trong đó việc đầu tư vào lĩnh lực năng lượng mới cũng đem lại cho hãng xe này 65 bằng sáng chế, trong đó 38 bằng là do Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu thương mại Mỹ (USPTO) cấp.

Trong khi đó, tờ Chongqing Commercial Daily ngày 31/12/2010 đưa tin một hãng xe hơi khác là China South Industries Group Corporation (CSGC), công ty mẹ của China Changa Automobile Group, ngày 28/12 đã ký một thỏa thuận với chính quyền Vân Nam đầu tư 10 tỷ Nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) để sản xuất 400.000 chiếc xe và 1,2 triệu động cơ/năm tại Côn Minh, thủ phủ của tỉnh này. Động thái trên dự kiến sẽ giúp doanh số xe bán ra của Changan có giá trị hơn 43 tỷ Nhân dân tệ sau 5 năm./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục