FBI: Số người Mỹ âm mưu tới Syria để gia nhập IS đã giảm

Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết, số người Mỹ âm mưu gia nhập nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm.
FBI: Số người Mỹ âm mưu tới Syria để gia nhập IS đã giảm ảnh 1Nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ tại hiện trường một vụ nổ súng ở Garland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ ngày 21/10, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết, số người Mỹ âm mưu gia nhập nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm.

Ông Comey nêu rõ: "Chỉ trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến số người âm mưu tới Syria để gia nhập IS sụt giảm. Chúng ta đã phát hiện 6 đối tượng trong 3,5 tháng qua, so với 9 người một tháng trong những tháng trước đó."

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Steve Warren cho biết, không quân nước này mới đây đã mất kiểm soát 2 máy bay không người lái Predator trong 2 vụ việc riêng rẽ tại Iraq hôm 17/10 và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/10.

Cả 2 máy bay này đều được trang bị tên lửa không đối đất Hellfire vào thời điểm gặp tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục