FC Bayern-Borussia Dortmund trước thềm Supercup Quốc gia Đức

Đêm nay vào lúc 1h30' (giờ Hà Nội), FC Bayern sẽ gặp BVB tại Supercup- trận đấu có ý nghĩa với cả 2 đội bóng đứng thứ nhất và nhì mùa trước sau khi họ đều thua ở lượt trận thứ 2 Bundesliga mùa này.
FC Bayern-Borussia Dortmund trước thềm Supercup Quốc gia Đức ảnh 1Siêu cúp nước Đức sẽ diễn ra lúc 1h30 ngày 1/10 (giờ VN) giữa FC Bayern và BvB Dortmund trên sân Allianz của Bayern (Nguồn: Fcb.de)

Đêm nay FC Bayern sẽ gặp BVB Dortmund trong một trận đấu mà người ta quen gọi là "Klassiker" trong khuôn khổ Supercup Quốc gia.

Người hâm mộ hai đội căng thẳng chờ đợi xem phong độ của cả hai đội bóng hàng đầu Đức này sẽ ra sao khi cuối tuần qua cả hai đều bất ngờ thất bại ở Bundesliga.

Bayern thua xứng đáng TSG Hoffenheim 4-1 và BVB cũng không khá hơn bao nhiêu khi thua trắng 2 bàn trên sân Augsburg.

Đặc biệt là đối với đương kim vô địch châu Âu FC Bayern, mặc dù Supercup Quốc gia không được đánh giá cao như Supercup châu Âu, danh hiệu mà Bayern vừa có được cách đây 1 tuần nhưng Flick rất muốn có được danh hiệu thứ 5 này trong năm nay.

FC Bayern-Borussia Dortmund trước thềm Supercup Quốc gia Đức ảnh 2Flick đang mong muốn có chiếc cúp thứ 5 (Nguồn: Fcb.de)

Với một lịch thi đấu dầy đặc, Bayern đang gặp vô vàn khó khăn về nhân sự.

Flick-Bayern đã không thể giữ được đội hình Triple sau khi những trụ cột như Thiago, Perisic, Coutinho ra đi.

Thêm vào đó, sau trận Hoffenheim cầu thủ trẻ mới về Leroy Sane chấn thương, anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 đến 4 tuần. Khả năng David Alaba có thể ra sân hay không cho đến hôm qua vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía đội khách BVB cho dù không đến nỗi tệ như vậy nhưng Jadon Sancho và Roman Bürki không đến München. Truyền thông đưa tin, họ bị viêm đường hô hấp.

Sau trận thua 4-1 tuần qua, trụ sở Bayern ở phố Säbener Straße - München nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ban lãnh đạo Bayern và những người có trách nhiệm đang làm việc ngày đêm để có thể bổ xung cho đội hình vốn đang rất mỏng của mình những chất lượng cần thiết.

Nếu muốn bảo vệ thành công Triple, Bayern sẽ phải thi đấu 57 trận trong vòng 254 ngày. Với lực lượng hiện tại, đây là điều không tưởng!

Và ngay cả cú đúp quốc nội cũng đã là quá khó khi Hansi trong tay chỉ còn 14 cầu thủ hạng 1 là: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Süle, Davies, Goretzka, Kimmich, Müller, Gnabry, Sané, Coman, Lewandowski, Hernandez.

Đó là còn chưa kể đến việc, rất nhiều người trong số này còn phải thi đấu cho đội tuyển quốc gia của mình. Việc Bayern sẽ kiệt sức giữa đường là hoàn toàn có thể nhìn thấy trước.

Nhưng Hansi Flick-cựu cầu thủ và HLV Bayern, trong buổi họp báo thường lệ trước trận đấu hôm qua, trước các câu hỏi của phóng viên đặt ra rằng ông có 'sợ' không đã thản nhiên trả lời: "Nhìn mặt tôi có giống như tôi đang sợ không? Đời không phải là chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi chấp nhận đương đầu với tất cả."

Ông cũng khẳng định: "Đối đầu với Dortmund là một cái gì đó rất đặc biệt và nó là một trận chiến giành danh hiệu!"

Cũng như FC Bayern, BvB Dortmund bất ngờ thất bại 0-2 cuối tuần qua. Đội bóng Vàng-Đen đang cần ngay lập tức một bài thuốc chữa lành 'vết thương Augsburg' của mình và nó không gì có thể hữu hiệu hơn là một chiến thắng trên sân Allianz đêm nay khi họ gặp Bayern.

Marco Reus-đội trưởng BvB Dortmund, khẳng định: "Dù cho đó chỉ là một trận Supercup nhưng khi gặp Bayern chúng tôi không bao giờ muốn rời sân là kẻ bại trận."

FC Bayern-Borussia Dortmund trước thềm Supercup Quốc gia Đức ảnh 3Marco Reus khẳng định sự khát khao mang cúp từ sân Allianz về Signal Iduna (Nguồn: Bvb)

Trong 11 năm trở lại đây hai đội đã 7 lần đối đầu nhau ở Supercup với 3 chiến thắng cho BvB, số còn lại là của Bayern.

Lần gần đây nhất trên sân Signal Iduna năm 2019, họ chiến thắng Bayern 2-0 nhưng trên sân Allianz họ thảm bại 3 trận liên tiếp với tỷ số 0-4, 0-5, 0-6...

Mặc dù, bóng đá là câu chuyện không thể nói bằng các con số thống kê nhưng liệu BVB có mang được Cup từ sân Allianz về Dortmund hay không, khi mà Flick bằng mọi giá muốn có chiến thắng để ổn định lại đội bóng và giúp cho BLĐ có đủ bình tĩnh đưa ra những quyết định bổ xung đội hình trong mấy ngày còn lại tới đây trên thị trường chuyển nhượng?

Thêm vào đó, nó còn là danh hiệu thứ 5 của Bayern-Flick trong năm? Với BvB, đó thực sự là nhiệm vụ khó khăn cho dù ở phía Bayern, nhiệm vụ giữ cúp lại sân Allianz cũng khó không kém.

Đội hình tối ưu và có thể nhất của hai đội đêm nay:

FC Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Gnabry, T. Müller, Coman – Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz – Piszczek, Hummels, Akanji – Meunier, Witsel, Delaney, Guerreiro – Brandt, Reus – Haaland.

Dự đoán của chuyên gia:
FcBayern-Bvb Dortmund: 3-1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục