FDI của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong vòng 29 tháng

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ tăng hơn gấp hai lần trong tháng 1/2015 và đạt 4,48 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 29 tháng qua.
FDI của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong vòng 29 tháng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.civilserviceindia.com)

Theo số liệu do Cục chính sách và xúc tiến công nghiệp Ấn Độ (DIPP) vừa công bố, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này tăng hơn gấp hai lần trong tháng 1/2015 và đạt 4,48 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 29 tháng qua. FDI kỷ lục gần đây nhất là tháng 9/2012, khi Ấn Độ thu hút được 4,67 tỷ USD vốn đầu tư.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015, đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ tăng 36% và đạt 25,52 tỷ USD, so với mức 18,74 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực truyền thông dẫn đầu trong số 10 lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất tại Ấn Độ, đạt giá trị đầu tư 2,83 tỷ USD trong 10 tháng; tiếp đó đến lĩnh vực dịch vụ (2,64 tỷ USD), ôtô (2,04 tỷ USD), phần cứng và phần mềm máy tính (1,30 tỷ USD) và dược phẩm (1,25 tỷ USD).

Trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015, Ấn Độ đã nhận được 7,66 tỷ USD FDI từ Mauritius; tiếp đó là từ Singapore với 5,26 tỷ USD; Hà Lan (3,13 tỷ USD); Nhật Bản (1,61 tỷ USD) và Mỹ (1,58 tỷ USD). Trong tài khóa 2014, Ấn Độ đã tiếp nhận 24,29 tỷ USD vốn FDI, nhiều hơn so với mức 22,42 tỷ USD của tài khóa trước đó.

Luồng vốn đầu tư của nước ngoài tăng mạnh đã góp phần giúp Ấn Độ cân bằng cán cân thanh toán và bình ổn giá trị đồng rupee. Ấn Độ dự kiến cần khoảng 1.000 tỷ USD trong 5 năm để nâng cấp lĩnh vực hạ tầng cơ sở, trong đó có các hải cảng, sân bay và đường cao tốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Ấn Độ đang triển khai các biện pháp nhằm thu hút FDI, như nới lỏng thủ tục FDI trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm, đường sắt và thiết bị y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục