FDI của Trung Quốc tăng 7% trong tháng 8

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết FDI của nước này trong tháng 8 tăng 7% so với năm trước sau hai tháng liền sụt giảm.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 15/9 cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước này trong tháng 8 tăng 7% so với năm trước sau hai tháng liền sụt giảm.
 
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiên cho biết đầu tư cho lĩnh vực sản xuất và tài sản phi tài chính khác trong tháng 8 lên tới 7,5 tỷ USD.

Tính đến ngày 30/6, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với mức 6,1% của quý I.

Cùng ngày, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố báo cáo cho thấy thị trường chứng khóan khu vực Đông Á đang khởi sắc.

Theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2009, thị trường chứng khoán Đông Á tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng cho biết thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đại lục tăng 14,8%, ở Hongkong (Trung Quốc) tăng 19,4%.

Đặc biệt, trong nửa đầu năm nay, trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc tăng 90,9% so với năm 2008.

Cơ quan Giám sát chứng khoán châu Á thuộc ADB cho biết tính đến cuối tháng 6, tổng lượng chứng khoán doanh nghiệp bằng nội tệ chưa thanh toán ở nước này đạt 355 tỷ USD.

ADB cho biết sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực chứng khoán bằng nội tệ chưa thanh toán của khu vực Đông Á là nhờ có sự cải thiện thị trường nợ doanh nghiệp và việc phát hành trái phiếu chính phủ nhằm hỗ trợ cho kế hoạch kích thích tài chính.

Cụ thể, trong quý II/2009, trái phiếu chính phủ đã tăng 59,8%, trong khi trái phiếu doanh nghiệp tăng 26,8% so với quý trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục