Cuộc thăm dò của hãng tài chính vàtư vấn hàng đầu thế giới Ernst & Young về sức hấp dẫn đầu tư châu Âu lần thứ 11cho thấy năm 2012 đã trở thành năm tồi tệ nhất trong việc thu hút vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thụy Sĩ kể từ năm 2005, với số dự án FDI giảm hơn1/3.
Theo Ernst & Young, đồng franc Thụy Sĩ mạnh, chi phí hoạt động cao, tăng trưởngyếu, nhất là ở các thị trường xuất khẩu và các nước láng giềng Khu vực sử dụngđồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang làm các nhà đầu tư vào Thụy Sĩ mất đi sựhào hứng.
Năm ngoái, Thụy Sĩ chỉ thu hút được 61 dự án FDI, giảm so với con số 99 dự ántrong năm 2011.
Mặc dù các công ty từ Mỹ vẫn là những nhà đầu tư lớn nhất của Thụy Sĩ, song sốcác dự án đã giảm từ 50 năm 2010 xuống 41 năm 2011 và chỉ còn 28 dự án năm 2012.
Các công ty Đức thậm chí còn tỏ ra thận trọng hơn khi chỉ tiến hành đầu tư cóhai dự án vào Thụy Sĩ năm 2012, giảm mạnh so với 13 dự án năm 2011.
Số các dự án đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, tài chính, phần mềm đềugiảm mạnh và Thụy Sĩ chỉ có được ba dự án đầu tư vào lĩnh vực chế tạo, so với consố 10 dự án năm 2011.
Năm 2012, tổng số dự án FDI vào châu Âu là 3.797, giảm 2,8% so với năm 2011. Tuynhiên, số việc làm được tạo ra lại tăng thêm 8%.
Mặc dù vẫn lo ngại về viễn cảnh kinh tế châu Âu, song các nhà đầu tư nước ngoàihy vọng châu lục này sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay và sẽ trở nênổn định hơn.
Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan và Italy bị coi là kém thu hút các dự án đầu tư hơn với cảbốn nền kinh tế này mới có tổng cộng 750 dự án FDI, chiếm 20% tổng dự án trongnăm 2012.
Trong khi đó, Anh và Đức vẫn là những điểm đến hàng đầu châu Âu của giới đầu tưnước ngoài với số dự án lần lượt là 697 và 624./.
Tố Uyên (TTXVN)