FED để ngỏ biện pháp mới duy trì phục hồi kinh tế

Chủ tịch FED khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng đưa ra biện pháp mới duy trì đà hồi phục kinh tế nếu tình hình tồi tệ hơn.
Trong phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 21/7, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) Ben Bernanke nhận định nền kinh tế Mỹ hiện đang tăng trưởng mặc dù vẫn còn tiềm ẩn những điều kiện "không chắc chắn một cách bất bình thường."

Ông cũng khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng đưa ra các biện pháp mới nhằm duy trì đà hồi phục kinh tế nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Chủ tịch Bernanke tuyên bố FED sẽ xem xét lại các biện pháp nếu sự phục hồi kinh tế không chắc chắn. Ông cũng cho rằng cần tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục để thúc đẩy nền kinh tế và mức lãi suất này sẽ được áp dụng "thêm một thời gian nữa."

Về triển vọng của kinh tế Mỹ, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cho biết nhận định của FED về nền kinh tế số một thế giới đã bớt sáng sủa do điều kiện hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong vài tháng gần đây đã giảm bớt.

Ngoài ra, kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng phần nào của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, mặc dù thị trường tài chính đã được cải thiện nhiều kể từ thời điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính vào mùa Thu 2008.

Do đó, Chủ tịch Bernanke cho rằng tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, hiện đang đứng ở mức 9,5%, sẽ chậm lại đôi chút và tỷ lệ này vẫn sẽ ở mức cao (khoảng 9%) vào cuối năm nay.

Theo ông, phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để lấy lại được gần 8,5 triệu việc làm đã mất trong hai năm 2008 và 2009. Thị trường nhà ở vẫn tiếp tục yếu và mặc dù hồi phục kinh tế chậm, nhưng lạm phát không phải là vấn đề nan giải.

Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng FED sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục từ 0% đến 0,25%, được áp dụng từ tháng 12/2008, ít nhất đến năm 2011 và có thể sang cả năm sau.

Sau phát biểu của Chủ tịch FED, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Phố Wall Street đã đột ngột giảm điểm. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất (109,43 điểm) xuống còn 10.120,53 điểm, trong khi đó chỉ số Nasdaq giảm 35,16 điểm. Mức giảm của chỉ số S&P 500 khá khiêm tốn (13,89 điểm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục