FED dự báo lạc quan

FED dự báo lạc quan hơn về nền kinh tế Mỹ

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ dự báo GDP của nước này trong năm nay sẽ chỉ giảm từ 1%-1,5% thấp hơn mức dự báo đưa ra vào tháng.
Cho rằng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2009, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 15/7 đã nâng mức dự báo về nền kinh tế đầu tàu thế giới.

FED dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm nay sẽ chỉ giảm từ 1-1,5%, thấp hơn mức dự báo mà cơ quan này đưa ra vào tháng 4 là giảm từ 1,3% đến 2%.

Ngoài ra, FED cũng tăng mức dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong 2 năm tới, với mức tăng từ 2,1-3,3% trong năm 2010 và từ 3,8-4,6% trong năm 2011.

FED cho biết các chuyên gia kinh tế hàng đầu của ngân hàng đã điều chỉnh mức tăng trưởng dựa trên các số liệu mới đây của nền kinh tế Mỹ. Theo đó, kể từ đầu năm, chi tiêu của người tiêu dùng và thị trường nhà đất dường như đã ổn định, số lượng nhà mới bán ra bắt đầu tăng và mức giảm trong chi vốn không còn tồi tệ như trước.

Hiện hoạt động kinh tế cũng đang trong quá trình tăng dần và thị trường tài chính đã có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của FED cũng dự báo trong năm 2009 tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ lên tới mức đỉnh, từ 9,8-10,1%, cao hơn mức dự báo 9,2-9,6% hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ giảm nhẹ vào năm 2010 và có thể đứng ở mức từ 8,4% đến 8,8% vào năm 2011.

Cùng ngày, báo “Slate” đăng bài nhận định của nhà kinh tế học Daniel Gross, cho rằng kinh tế Mỹ có thể đã qua thời kỳ suy thoái.

Theo ông Gross, hai trong số các tổ chức dự báo kinh tế có uy tín là Macroeconomic Advisers và Viện Nghiên cứu chu kỳ kinh tế (ECRI) đều nhận định nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể đã vượt "bão" tài chính.

Macroeconomic Advisers, chuyên đưa ra chỉ số GDP hàng tháng, vừa thông báo GDP của Mỹ sẽ tăng 2,4% trong quý III/2009 bất chấp việc giảm 0,1% trong quý II/2009.

Trong khi đó, ECRI, chuyên nghiên cứu chu kỳ kinh tế trong nhiều thập kỷ qua và là một trong số ít tổ chức dự báo chính xác hai lần suy thoái gần đây nhất, cũng đồng tình với đánh giá này.

Theo ECRI, "suy thoái kinh tế sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này" và thậm chí có thể đã kết thúc.

ECRI cho biết chỉ số kinh tế dài hạn đã bắt đầu nhích lên từ tháng 11/2008, chỉ số kinh tế hàng tuần phục hồi từ tháng 12/2008 và chỉ số kinh tế ngắn hạn thì cũng đã chạm đáy tháng 2/2009. Đến tháng 4/2009, cả ba chỉ số này đều bắt đầu ổn định.

Theo ECRI, mặc dù thất nghiệp là một chỉ số quan trọng, nhưng nó không quyết định sự phục hồi hay suy thoái của nền kinh tế, nói cách khác, thất nghiệp không đi cùng với các chỉ số kinh tế hàng đầu. ECRI cho rằng nếu dự báo của họ đúng thì thị trường lao động có thể bắt đầu được cải thiện từ cuối năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục