FED giữ lãi suất thấp dù kinh tế Mỹ đang phục hồi

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang phục hồi sau khủng hoảng song vẫn còn quá sớm để tăng lãi suất ngân hàng.
Ngày 23/9, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang phục hồi sau khủng hoảng song vẫn còn quá sớm để tăng lãi suất ngân hàng.

Trong một tuyên bố sau khi kết thúc cuộc họp hai ngày 22 - 23/9, FED khẳng định sẽ duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục từ 0-0,25% trong một thời gian nữa nhằm vực dậy nền kinh tế.

Đồng thời, FED còn tuyên bố sẽ kéo dài thêm ba tháng nữa chương trình mua 1.450 tỷ USD chứng khoán thế chấp và giấy tờ nợ, do ngân hàng Fannie Mae, Freddie Mac và Ginnie Mae phát hành, cho đến hết tháng 3/2010.

Bên cạnh đó, FED cũng quyết định giảm dần tốc độ mua chứng khoán thế chấp mới phát hành trong 6 tháng tới, sau khi đã mua hơn 80% loại chứng khoán này nhằm đưa thị trường dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào chính phủ liên bang. Đây là lần thứ hai trong năm 2009 FED thay đổi thời hạn của các chương trình hỗ trợ các thị trường tài chính.

Tháng trước, FED quyết định giảm dần tốc độ chương trình mua 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ nhằm hoàn tất chương trình này vào cuối tháng 10, sớm hơn một tháng so với dự kiến.

Giới phân tích cho rằng nhờ những nỗ lực đạt được trong chương trình mua 1.450 tỷ USD chứng khoán thế chấp và mua lại 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ, quyết toán của FED đã tăng gấp đôi so với năm 2008, lên tới hơn 2.000 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp này, các nhà hoạch định chính sách của FED đều đồng thuận trong quyết định về chính sách tiền tệ. Họ khẳng định không chịu sức ép nào trong việc phải thắt chặt chính sách tiền tệ vì lạm phát vẫn ở mức "cực thấp", tỷ lệ thất nghiệp đang tiến tới mức 10% và tỷ thiếu việc làm vào khoảng 16% làm cho sức ép đối với tiền công sẽ tiếp tục thấp trong một thời gian nữa.

Tuyên bố trên cũng khẳng định hoạt động kinh tế của cường quốc số một thế giới đã khởi sắc. Các thị trường tài chính đã được cải thiện hơn, thị trường nhà ở bắt đầu hoạt động trở lại và chi tiêu của các hộ gia đình đang dần bình ổn.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của FED vẫn tiếp tục cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế sẽ diễn ra chậm chạp và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng và chỉ có thể bắt đầu giảm vào một thời điểm nào đó trong năm 2010.

Cùng ngày, trong một động thái bất ngờ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York, cũng ra một tuyên bố thông báo bắt đầu từ tuần này sẽ giảm dần định lượng mua chứng khoán hàng tuần cũng như định lượng và tần suất mua giấy tờ nợ đảm bảo thế chấp do ngân hàng Fannie Mae, Freddie Mac và các cơ quan khác của liên bang phát hành.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 9/2009 là 9,7% - mức cao kỷ lục kể từ những năm 80 của thế kỷ trước, sẽ vượt 10% vào cuối năm nay và sẽ đứng ở mức cao hơn mức trung bình trong vài năm tiếp theo.

Cùng với việc duy trì mức lãi suất thấp, từ tháng 12/2008, Chính phủ Mỹ và FED đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực để đưa kinh tế đầu tàu thế giới thoát khỏi suy thoái trong đó có hai biện pháp chính là gói cứu trợ kinh tế trị giá 787 tỷ USD, được Tổng thống Barack Obama, thông qua vào tháng 2/2009, và kế hoạch giải cứu tài chính trị giá 700 tỷ USD được thông qua từ tháng 10/2008, dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục