FED: Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ để ổn định thị trường

Giới chức Mỹ tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về những giải pháp nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới đang rơi vào suy thoái trầm trọng.

Giới chức Mỹ tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về những giải pháp nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới đang rơi vào suy thoái trầm trọng.

Phát biểu ngày 3/4, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke, khẳng định chính quyền sẽ sử dụng mọi công cụ đối phó với "bão" tài chính.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị ngành ở thành phố Charlotte, Chủ tịch Ben Bernanke nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp phi truyền thống để sớm ổn định thị trường và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ông nêu rõ: "FED sẽ sử dụng một cách có trách nhiệm tất cả các công cụ của mình để bình ổn thị trường và các thể chế tài chính, thúc đẩy hoạt động tín dụng và xây dựng nền tảng cho sự phục hồi kinh tế". Ông đồng thời nhấn mạnh chính quyền hết sức thận trọng trong mở rộng các chính sách tiền tệ.

Chủ tịch  Ben Bernanke bảo vệ các quyết định của FED khi "bơm" hàng nghìn tỷ USD vào hệ thống ngân hàng, giảm lãi suất và mua chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. Theo ông, những biện pháp đặc biệt nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế này là đúng đắn và đã giúp làm giảm căng thẳng trên thị trường tiền tệ.

Ông cho biết chương trình của FED nhằm thúc đẩy việc mua 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ dài hạn và 1.450 tỷ USD chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp đã "đạt hiệu quả như dự định", giúp hạ lãi suất vay cơ bản cho các hộ gia đình và các công ty.

Lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ cho rằng ngăn chặn sự đổ vỡ trên thị trường tín dụng, phục hồi dòng chảy tín dụng tới các hộ gia đình và doanh nghiệp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Ông hy vọng rằng với các biện pháp mạnh tay của chính quyền, kinh tế sẽ dần đi vào ổn định và từng bước tăng trưởng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch FED, ông Donald Kohn cũng nói rằng FED, Quốc hội Mỹ và Chính quyền của Tổng thống Barack Obama cần tiếp tục "linh hoạt và cởi mở" đối với các chính sách mới nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế và phục hồi hệ thống tài chính.

Theo ông, hiện nay thị trường tài chính vẫn đang rất khó khăn và giá tài sản đã giảm mạnh do thiếu tính thanh khoản trên thị trường./.

TTXVN (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục