FED phê chuẩn thỏa thuận mua lại Merrill Lynch

Ngày 26/11, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phê chuẩn thỏa thuận mua lại nhà môi giới khổng lồ Merrill Lynch trị giá 50 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America (BoA - Ngân hàng Mỹ).

Ngày 26/11, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phê chuẩn thỏa thuận mua lại nhà môi giới khổng lồ Merrill Lynch trị giá 50 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America (BoA - Ngân hàng Mỹ).

FED và Cơ quan Pháp luật Mỹ khẳng định, vụ sáp nhập này sẽ không ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh trên các thị trường chủ chốt, do hoạt động của Merrill Lynch và BoA trùng nhau không đáng kể.

Theo nhà điều hành cấp cao của BoA, Kenneth Lewis, sự sáp nhập này sẽ cho ra đời một Tập đoàn dịch vụ tài chính số 1 thế giới, với các hoạt động quản lý tài sản, bảo hiểm nợ, chứng khoán, hợp tác toàn cầu và tư vấn; đồng thời mang lại một cơ hội hấp dẫn cho khách hàng và các cổ đông.

Merrill Lynch đã phải tìm kiếm cơ may sống sót khi mất tới 78% giá trị cổ phiếu trong những tháng qua, với những thua lỗ ngày càng trầm trọng bắt đầu từ cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn và sự thu hẹp tín dụng trên toàn cầu.

Đề nghị trên đã được đưa ra từ tháng 9/08, khi đối thủ của Merrill Lynch, Lehman Brothers, sụp đổ và những mối lo ngại về sự phá sản của Merrill Lynch cũng ngày một gia tăng. BoA cho biết,
thỏa thuận có thể sẽ đạt được vào cuối năm nay, khi các cổ đông và các nhà chức trách khác thông qua.

BoA có trụ sở tại Charlotte, bắc Carolina, hiện nắm giữ 852 tỷ USD tiền gửi, tương ứng với 11,9% lượng tiền gửi ở Mỹ, với tổng giá trị tài sản lên tới 2.700 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục