FED vẫn duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức siêu thấp

FED tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức siêu thấp gần bằng không trong thời gian dài do sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ.
Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 22/6 thông báo sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức siêu thấp gần bằng không trong một khoảng thời gian kéo dài do sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ.

Ngoài việc duy trì tỷ lệ lãi suất thấp, Ủy ban Thị trưởng Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - cũng đã nhất trí chấm dứt chương trình mua trái phiếu trị giá 600 tỷ USD vào ngày 30/6 và tiếp tục tái đầu tư các khoản tiền thu được từ việc cầm cố chứng khoán.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày, FOMC nhận định sự phục hồi kinh tế tiếp tục ở mức trung bình, mặc dù tốc độ diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Sự phục hồi chậm chạp này chủ yếu là do những nhân tố mang tính chất tạm thời như giá lương thực và năng lượng tăng cao làm giảm sức mua hay sự đứt quãng của các dây chuyền cung cấp do tác động của thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật Bản.

Trong dự báo kinh tế quý được đưa ra trong cùng cuộc họp, FED cũng đã giảm 0,5 điểm mức dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2011, ở mức từ 2,7-2,9%. FED cũng bày tỏ lo ngại về việc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, từng đạt mức 9,1% vào tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, FED lại có cái nhìn lạc quan hơn về vấn đề lạm phát, khẳng định rằng về lâu dài tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức ổn định.

Những tuyên bố của FED lần này trái ngược hoàn toàn với quan điểm của FED cách đây 8 tuần. Vào thời điểm đó, FED nói rằng thị trường việc làm đang dần được cải thiện.

Tuyên bố mới của FED thừa nhận sự phục hồi của kinh tế Mỹ đã chậm lại trong vòng hai tháng qua. Trong tháng 5/2011 chỉ có thêm 54.000 việc làm mới, ít hơn nhiều so với hai tháng trước đó và chi tiêu tiêu dùng cũng rất yếu. Tuy nhiên theo dự báo của FED, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể đạt mức 4,2% và tỷ lệ thất nghiệp hiện nay sẽ dần giảm xuống còn 7% trong vòng hai năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục