Federer tái ngộ Tsonga

Federer tái ngộ Jo Tsonga ở chung kết ATP Finals

Dễ dàng vượt qua David Ferrer, Roger Federer thẳng tiến vào chung kết ATP Wolrd Tour Finals 2011, để tái ngộ Jo-Wilfried Tsonga.
Dễ dàng vượt qua David Ferrer, tay vợt số 4 thế giới Roger Federer thẳng tiến vào chung kết ATP Wolrd Tour Finals 2011, để tái ngộ Jo-Wilfried Tsonga.

Ở vòng bán kết, nếu như "tàu tốc hành" có được chiến thắng 7-6, 6-3 trước đối thủ người Tây Ban Nha, thì Tsonga cũng không hề kém cạnh khi đánh bại Tomas Berdych 6-3, 7-5.

Bước vào trận đấu với Ferrer, Federer đã thể hiện tất cả những phẩm chất nổi bật nhất của mình trong từng pha bóng. Set đầu tiên diễn ra khá căng thẳng khi 2 tay vợt giằng co từng điểm nhưng cuối cùng với đẳng cấp vượt trội “tàu tốc hành” đã giành phần thắng 7-5.

Set thứ hai diễn ra còn dễ dàng hơn cho Federer rất nhiều khi Ferrer tỏ ra khó nôn nóng và thường xuyên mắc phải sai lầm ở các tình huống quyết định (Ferrer mắc đến 5 lỗi giao bóng trong cả trận còn Federer thì không lần nào).

Sự áp đảo của tay vợt Thụy Sĩ thể hiện rõ nét qua các con số (giành đến 6 cú ace, khả năng giao bóng ăn điểm lần 1 tốt hơn), để rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3.

Với chiến thắng này, Roger Federer tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình trước David Ferrer. Sau 12 đối đầu nhau, tay vợt người Thụy Sĩ đều là người giành thắng lợi.

Như vậy, trận chung kết ATP World Tour Finals sẽ là cuộc tái ngộ giữa Federer và Tsonga - người đã có chiến thắng 6-3, 7-5 trước Tomas Berdych ở trận bán kết. Ở vòng bảng thì Federer - Tsonga đã gặp nhau và khi đó chiến thắng đã thuộc về tay vợt Thụy Sĩ.

Nếu như giành chiến thắng trong trận chung kết, Roger Federer sẽ trở thành tay vơt xuất sắc nhất ATP World Tour Finals, với 6 lần bước lên ngôi vô địch./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục