Felipe Melo bị đuổi đánh

Felipe Melo bị người hâm mộ lăng mạ, đuổi đánh

Vừa đặt chân xuống sân bay ở Rio de Janeiro, Felipe Melo ngay lập tức nhận được những lời lăng mạ và bị người hâm mộ đuổi đánh.
Vừa đặt chân xuống sân bay ở thành phố Rio de Janeiro, Felipe Melo đã ngay lập tức nhận được những lời lăng mạ và bị người hâm mộ đuổi đánh.

Bị coi là tội đồ trong thất bại của đội tuyển Brazil trước "Cơn lốc" Hà Lan, tiền vệ mang áo số 5 chắc chắn đã lường trước được những gì sẽ đổ lên đầu anh khi trở về. Tuy nhiên, điều mà Melo không thể ngờ rằng những người hâm mộ nước nhà lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

Các cổ động viên đã không ngớt đưa ra những lời phỉ báng dành cho tiền vệ này và ngay cả huấn luyện viên Dunga cũng không tránh khỏi hệ lụy. Họ đổ lỗi cho Melo chính là người gây nên thất bại đáng xấu hổ này và còn lớn tiếng gọi anh là "kẻ gây nên thất bại."

Trong bối cảnh hỗn loạn ngay tại sân bay quốc tế Galeao, nếu các nhân viên an ninh không kịp thời giải vây thì chắc chắn Melo đã phải chịu những trận đòn trong sự "căm phẫn" có phần thái quá của các cổ động viên.

Trước sự phản ứng dữ dội, lực lượng an ninh của sân bay đã phải hộ tống Melo và các thành viên đội tuyển Brazil ra xe, rời khỏi đám đông ngay sau đó./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục