Ferguson "dọa" mang "hỏa lực mạnh" đến Anfield

M.U chuẩn bị đối đầu với CSKA Moskow ở Champions League, nhưng Sir Alex vẫn quan tâm đến trận chạm trán với Liverpool.
Manchester United đang chuẩn bị vào trận ở cuộc đối đầu với CSKA Moskow ở Champions League, nhưng huấn luyện viên Alex Ferguson vẫn quan tâm đến trận chạm trán với Liverpool tại vòng 10 Premier League cuối tuần này.

Sir Alex đã cảnh báo người đồng nghiệp Rafa Benitez rằng ông sẽ có "hỏa lực mạnh" để đối phó với Liverpool.

Trong trận đấu tối 21/10 của Manchester United tại sân Luzhniki, "Quỷ đỏ" sẽ không có Wayne Rooney, Patrice Evra, Ryan Giggs và Darren Fletcher.

Mặc dù bóng chưa lăn, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng: "Chúng tôi hy vọng mang theo các trụ cột bình phục lành lặn, bởi đấy là một trận đấu lớn. Evra sẽ bình phục vào Chủ nhật. Anh ta chỉ có chút vấn đề ở gót chân. Tôi cũng đang chờ đợi Rooney, Giggs và Fletcher sẽ hồi phục".

Nếu các cầu thủ của "Quỷ đỏ" thành Manchester Wayne Rooney, Patrice Evra, Ryan Giggs và Darren Fletcher đều có mặt trong cuộc chiến trên sân Anfield thì đấy hẳn là tin không vui với đội quân của Benitez.

Đấy đều là những "tinh binh" của huấn luyện viên Ferguson và họ có thể góp phần chấm dứt những nỗ lực chạy đua đến ngôi vô địch đang càng trở nên mong manh của Liverpool khi họ đã thua đến 4 trận từ đầu mùa.

Sau 2 chiến thắng trước Besiktas và Wolfsburg, Manchester United đang có cơ hội sớm cầm chắc vé lọt vào vòng sau nếu vượt qua CSKA Moscow trên sân khách. Sân Luzhniki từng là điềm lành với Manchester United khi thầy trò ông Ferguson đã thắng Chelsea tại đây ở trận chung kết Champions League năm 2008.

Tuy nhiên, Sir Alex vẫn thận trọng khi nhắc quân nhà phải chơi tập trung ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2009/2010.

"Chúng tôi đã phân tích về CSKA rất nhiều. Họ có lối chơi hấp dẫn, với các cầu thủ phòng ngự có kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ trên hàng công", huấn luyện viên của Manchester United cho hay.

Trong khi ấy, hậu vệ của CSKA, Sergei Ignashevich đã nhận định anh và đồng đội có thể tận dụng lợi thế thi đấu ở sân cỏ nhân tạo để đối phó với Manchester United. "Họ có những điểm yếu. Khi đá sân khách, họ sẽ chơi ít quyết liệt hơn", Ignashevich bày tỏ.

"Bên cạnh sự ủng hộ trên sân nhà, chúng tôi còn có lợi thế khi chơi trên mặt cỏ nhân tạo. Một số cầu thủ Manchester United đã chơi ở sân này trong trận đội tuyển Nga gặp đội tuyển Anh và họ biết sự khác biệt là như thế nào. Chúng tôi đã quen với nó và việc thi đấu từ sân cỏ tự nhiên sang sân mặt cỏ nhân tạo không phải là điều dễ dàng", Ignashevich tiết lộ lợi thế cho CSKA./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục